Cướp tài sản, bỏ trốn rồi tiếp tục phạm tội

 Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 4-6-2012 sau khi đi uống cà phê, nhóm của Nhân gồm sáu người rủ nhau đi cướp tài sản. Cả nhóm đem theo bốn mã tấu chạy xe đến đoạn đường vắng trong cụm công nghiệp vật liệu xây dựng thuộc xã HN3, huyện Trảng Bom thì gặp anh T. đi xe máy một mình. Nhóm này bắt anh T. dừng lại rồi dùng mã tấu khống chế chiếm đoạt xe máy, một điện thoại và 40.000 đồng rồi tẩu thoát. Sau khi phạm tội năm người đã ra đầu thú và bị bắt, đưa ra xét xử. Riêng Nhân bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn Nhân còn gây ra hai vụ án hình sự khác về tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 6-5-2013, Nhân bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ và bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt tám năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Như vậy, tổng khung hình phạt mà bị cáo Nhân phải thi hành là 15 năm sáu tháng tù giam.

HỒNG LĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm