“Quan hệ” với trẻ chậm phát triển, lãnh 20 năm tù

Theo hồ sơ, tháng 12-2012, Thạnh tham gia vào đội tuần tra nhân dân của một ấp thuộc xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành. Trong thời gian giữ trật tự hội chợ, Thạch quen biết em H. (SN 1999) mắc bệnh chậm phát triển từ nhỏ.

Tháng 2-2013, Thạch nghỉ làm do đội tuần tra phát hiện Thạnh có mối quan hệ với em H. Sau khi nghỉ việc Thạch đã nhiều lần “quan hệ” với H. Tháng 9-2013, cha H. làm đơn tố cáo Thạnh lên công an.

Tại bản kết luận giám định cho thấy H. chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình, không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 4-2014, TAND tỉnh Tây Ninh nhận định bị cáo có tiền án về tội môi giới mại dâm chưa được xóa án tích lại phạm tội mới nên thuộc trường hợp tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng. Ngoài ra, bị cáo còn thực hiện hành vi giao cấu với em H. liên tục, nhiều lần nên tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù mới đủ sức răn đe.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được lý do nào mới nên tòa tuyên y án sơ thẩm.

N.NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm