Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam: tín hiệu đáng mừng

Riêng năm 2007, VCPMC đã thu được gần 9 tỷ đồng, trở thành thành viên của CISAC (Liên minh Quốc tế các Hiệp hội tác giả và nhạc sĩ). VCPMC đại diện cho 1.200 tác giả trong nước và 2,5 triệu tác giả trên thế giới là tổ chức hợp pháp bảo vệ quyền lợi của tác giả âm nhạc tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Ðiểm đáng mừng là doanh thu năm sau bao giờ cũng cao gấp hai lần năm trước. Trung tâm đã phân phối được gần 14 tỷ đồng cho các nhạc sĩ. 17/20 nhạc sĩ được trả tiền cao nhất: Trần Tiến, Hoài An (hơn 33 triệu đồng), Quốc Bảo, Phạm Tuyên (hơn 27 triệu đồng), Nguyễn Ngọc Thiện, Dương Thụ (hơn 26 triệu đồng)...

Theo Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm