Thành phố nói sai, Sở Thông tin - truyền thông bảo đúng

Theo đó, liên quan đến việc Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ in bảy đầu sách không phép, bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản, Sở Thông tin - truyền thông đã tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định xử phạt mỗi đầu sách 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Tô Minh Giới, phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết việc trình quyết định xử phạt này là không phù hợp vì đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt tính từ ngày lập biên bản.

Trong khi đó, trong công văn khẩn phúc đáp công văn của UBND thành phố, bà Phan Thị Minh Thu, phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông, khẳng định việc sở tham mưu ra quyết định xử phạt là đúng quy định của pháp luật và cán bộ tham mưu không có gì sai trái để kiểm điểm trách nhiệm.

Theo PHƯƠNG NGUYÊN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm