Diễu hành xe hoa và thuyền hoa

Tuần lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2008 tại Huế không chỉ giới hạn trong các chùa chiền mà tổ chức rộng rãi để công chúng tham gia. Cùng với việc thắp sáng sông Hương bằng “Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh”, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cho dựng bảy vòm sen, mỗi vòm có hơn 700 chiếc lồng đèn được kết thành chuỗi trang trí ba mặt chính, tạo không gian ngập tràn sắc hoa sen. Tại lễ đài Thương Bạc, công chúng được dự nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thuyết giảng về lịch sử Vesak, lịch sử Đức Phật, tìm hiểu về sự đóng góp của Phật giáo trong việc thiết lập xã hội công bằng, văn minh. Tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra triển lãm 40 bức ảnh panorama của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thịnh; triển lãm tranh hội họa tại Trung tâm văn hóa Phật giáo ở Liễu Quán...

Hôm nay (18-5, tức 14-4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ rước Phật cầu nguyện hòa bình thế giới từ chùa Diệu Đế về chùa Từ Đàm trên chặng đường dài gần bốn km với khoảng 10.000 tăng ni, Phật tử tham gia.

Hôm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình và doanh nghiệp Xuân Trường tổ chức lễ cầu an và khánh thành giai đoạn một chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính được xây dựng cách đây hàng ngàn năm, tọa lạc trên núi Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là một trong những danh lam nổi tiếng, được nhân dân kính trọng, tôn thờ.

Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh: Đây là dịp để tăng ni, Phật tử ôn lại truyền thống “hộ quốc, an dân” để từ đó cùng nhau đoàn kết làm nhiều việc lợi đạo, ích đời. Lễ cắt băng khánh thành ngôi chùa là việc làm có ý nghĩa rất lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, là minh chứng sinh động về sự quan tâm đến quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và nhà nước Việt Nam.

CX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm