Đúc trống đồng khắc họa 9 hình ảnh về Bác Hồ và trống 1.000 rồng thời Lý

lễ chập lò, nhập linh đúc chiếc trống đồng 9 hình ảnh tiêu biểu gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tặng Đảng và Nhà nước ta nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) do chính tay Nghệ nhân Thiều Quang Tùng và các cộng sự thiết kế và thực hiện.

Dự kiến nghi lễ dâng tặng trống đồng cho Đảng và Nhà Nước sẽ được thực hiện vào ngày 18/5/2010.

Ngoài chiếc trống trên, cùng ngày, các nghệ nhân còn đúc chiếc trống đồng khắc hoạ 1.000 con rồng thời Lý bằng phương pháp thủ công truyền thống do nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn và cộng sự thực hiện. Chiếc trống đồng khắc họa 1.000 con rồng dựa trên nguyên mẫu rồng thời Lý, có đường kính mặt là 1m, chiều cao 79cm, đây là chiếc trống đồng to nhất, đặc biệt nhất trong 100 chiếc trống đồng mà Thanh Hoá dâng lên đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đúc trống đồng khắc họa 9 hình ảnh về Bác Hồ và trống 1.000 rồng thời Lý ảnh 1

Các nghệ nhân đúc trống nghìn rồng đang dỡ trống ra khỏi khuôn đúc. Ảnh: Anh Tuấn
Sau Đại lễ, chiếc trống 1.000 rồng dự định sẽ được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám; 99 chiếc còn lại sẽ được trao tặng cho 63 tỉnh thành trong cả nước và một số tổ chức, cá nhân khác.

Đặc biệt hơn, cả 100 chiếc trống đồng này (trong đó có chiếc trống 1.000 con rồng) sẽ phục vụ cho màn biểu diễn đánh trống đồng mang tên Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long. Nhạc sĩ Nguyễn Cường là người viết một hợp xướng để các nghệ sĩ hát trên nền nhạc trống đồng này.

Theo dự kiến, đến giữa tháng 8/2010, toàn bộ 100 chiếc trống đồng sẽ hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Theo H.Mai (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm