Bắt khẩn cấp cán bộ Phòng TN&MT giả mạo giấy tờ

Thời gian gần đây, có thông tin người dân trong huyện sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để thế chấp, vay vốn ngân hàng… Công an huyện Sa Thầy đã điều tra, xác định Cường là nghi phạm chính trong việc làm giấy tờ giả để trục lợi cá nhân hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu Cường khai nhận đã sử dụng hai “cò” đất để làm vệ tinh và trực tiếp xuống các xã trong huyện để tìm hiểu về nhu cầu của người dân cần làm giấy tờ đất đai. Cường xuống đo diện tích đất nhưng không thông qua chính quyền địa phương, sau đó lấy GCNQSDĐ tại Phòng TN&MT có phôi thật, giả mạo chữ ký của lãnh đạo huyện rồi đem hồ sơ giả trộn với hồ sơ thật đưa qua Văn phòng UBND huyện Sa Thầy để đóng dấu. Đến chiều 13-3, công an xác định có 26 GCNQSDĐ giả đã được Cường giao cho người dân trong huyện để trục lợi hàng trăm triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, công an còn thu giữ 20 GCNQSDĐ giả mà Cường chưa kịp giao cho người dân.

NGỌK LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm