Thủ khoa Học viện Âm nhạc Huế đạt 71,5 điểm

Các môn thuộc lĩnh vực âm nhạc và chuyên ngành đều được nhân hệ số 2. Môn Ngữ văn không thi mà sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT (giữ nguyên hệ số 1).

Ngành Sáng tác âm nhạc (thi 5 môn) có 12 thí sinh dự thi. Thủ khoa là Cao Đình Thắng với tổng điểm 71,65 (làm tròn 71,5). Điểm số các môn như sau: Ngữ văn 6,15 (xét tuyển); ký - xướng âm 7; Hòa âm 8; Piano 9; chuyên ngành 8,75.

Ngành Sư phạm âm nhạc (thi 3 môn) chiếm 200 trong tổng số 333 thí sinh dự thi có thủ khoa là Nguyễn Thị Diệu Huyền đạt 36,63 điểm (làm tròn 36,5). Điểm số các môn của cô lần lượt là Văn 7,63; Ký - xướng âm 7; chuyên ngành 7,5.

Ngành Âm nhạc học (thi 5 môn) có 7 thí sinh dự thi. Thủ khoa là thí sinh Lê Thị Huệ với tổng điểm 62,60 (làm tròn 62,5). Điểm số các môn lần lượt là Văn 6,1; Ký - xướng âm 6,25; Hòa âm 7; Piano 7; Chuyên ngành 8.

Ngành Thanh nhạc (thi 3 môn) có 71 thí sinh dự thi. Thủ khoa là thí sinh Trần Quang Khả Tuấn với tổng điểm 32,13 (làm tròn 32). Điểm số các môn như sau: Văn 6,13; Ký - xướng âm 5,5; Chuyên ngành 7,5.

Ngành Nhạc cụ phương Tây (thi 3 môn) có 26 thí sinh dự thi. Thủ khoa là Hoàng Trần Tuấn với tổng điểm 40,13 (làm tròn 40). Điểm số các môn như sau: Văn 5,13; Ký - xướng âm 8,5; Chuyên ngành 9.

Ngành Nhạc cụ truyền thống (thi 3 môn) có 19 thí sinh dự thi. Thủ khoa là Nguyễn Lương Ngọc Khánh với tỏng điểm 41,16 (làm tròn 41). Điểm số các môn như sau: Văn 6,16; Ký - xướng âm 9; Chuyên ngành 8,5.

Kỳ thi tuyển sinh đại học khối N của Học viện Âm nhạc Huế diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7. Đây là năm đầu tiên Học viện Âm nhạc Huế được phép tự quyết trong công tác tuyển sinh.

Theo Anh Việt - Đại Dương (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm