TP.HCM: xã hội đóng góp 1.200 tỉ đồng cho giáo dục

Trong số đó, khoản học phí mà phụ huynh các bậc học, ngành học đóng góp chỉ hơn 300 tỉ đồng, công tác xã hội hóa thông qua hoạt động dịch vụ và tài trợ là hơn 900 tỉ đồng, gần gấp ba lần so với học phí.

Như vậy, theo các nhà quản lý giáo dục, mức đóng góp “không chính quy” của phụ huynh và các mạnh thường quân đã tăng cao hơn so với mức đóng góp chính quy.

Đây là điều cần lưu ý, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay: mức học phí cũ đã quá lỗi thời và các trường học kêu gọi phụ huynh hỗ trợ cho ngành giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo HOÀNG HƯƠNG (TT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm