Quảng Ninh: tai nạn hầm lò, ba công nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm này, một kíp công nhân được đưa xuống hầm lò làm việc bằng hệ thống tời. Đến vị trí IIK265-270, toa xe chở người văng ra khỏi đường sắt tại giếng nghiêng phụ, khiến 2 công nhân tử nạn tại chỗ là: anh Trần Văn Thành (43 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) và Lê Duy Diệu (38 tuổi, Uông Bí, Quảng Ninh). 

Lực lượng cứu hộ mỏ và cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Tuy nhiên, thêm một công nhân nữa đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng là anh Hoàng Văn Trường (33 tuổi).

Hiện một công nhân đang trong tình trạng nguy kịch do dập phổi và 3 công nhân còn lại bị đa chấn thương, gãy xương đùi, xương tay. Cơ quan chức năng đang triển khai công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Theo Giang Long (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm