Sống trong sợ hãi vì tin nhắn tống tiền

Đại diện 10 cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi bị "tin nhắn" tống tiền, chị Thanh Thư cho biết, hầu hết tin nhắn đều được gửi đi lúc 22h đến 23h đêm.

Có những tin nhắn với lời lẽ "ngọt ngào" như: “Em bị HIV giai đoạn cuối rồi. Mong chị hãy cho em xin 500.000 đồng”. Cũng có những tin đe dọa trực tiếp: "Sau 3 ngày nếu chị không cho tôi xin tiền thì tôi sẽ dùng kim tiêm có HIV rạch mặt chị".

Báo cáo của Sở Lao động thương binh và Xã hội Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Nguyễn.
Báo cáo của Sở Lao động thương binh và Xã hội Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Nguyễn.

Điểm chung của các tin nhắn này là gửi từ số di động 012690822... Người gửi tự nhận bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đòi tiền.

Quá lo lắng, những nạn nhân đã phải trình báo vụ việc lên cơ quan. Ngay khi tiếp nhận tường trình của cán bộ, công chức, Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội Quảng Ngãi Cao Bá Chiến đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh điều tra, xử lý.

Theo ông Chiến, Công an tỉnh Quảng Ngãi cần vào cuộc để có biện pháp bảo vệ, ngăn chặn các mối nguy hiểm có thể xảy ra cho cán bộ, công chức đang công tác tại Sở.

Theo Trí Nguyễn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm