VỤ KIỂM LÂM BỊ TỐ BAO CHE TỘI PHẠM PHÁ RỪNG

UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo vụ việc

Quan điểm của ông Dũng là sớm làm rõ và xử lý đúng pháp luật đối tượng phá rừng, cả những cán bộ bao che nếu sự thật đúng như dư luận phản ảnh. Phía ông Lê Văn Sử, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển, cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ vụ việc, vì sao những người phá rừng là cán bộ công ty lâm nghiệp mà lại ghi trong quyết định xử phạt hành chính là nông dân nuôi tôm.

Theo tố cáo của người dân (Pháp Luật TP.HCM phản ảnh ngày 4-5-2012), tháng 11-2011, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển đã phát hiện ba cán bộ của Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển chặt phá trái phép rừng đước để trục lợi. Số lượng gỗ chặt phá trái phép bị lập biên bản lúc đầu là hơn 40 m3 nhưng sau đó đã bị làm teo tóp lại xuống dưới mức vi phạm pháp luật, chỉ còn vi phạm hành chính. Sự “phù phép” này theo người dân là do có sự thỏa thuận ngầm giữa lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển và Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm