Vụ 14 CN Việt chết ở Nga: Gia đình muốn đưa thi thể nạn nhân về quê

“Chúng tôi đã ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để làm thủ tục, nộp đơn nguyện vọng đưa thi thể con về nhà làm lễ an táng. Gia đình của các nạn nhân quê Nghệ An cũng đều có nguyện vọng như vậy”.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga hỗ trợ mỗi nạn nhân 2.000 USD để hỏa táng và đưa tro cốt về nước. Tuy nhiên, nhiều gia đình muốn đưa thi thể con em mình về nước nên Hội Người Việt và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga đã quyên góp thêm để đủ chi phí. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 11-9, tại thị trấn Yegoryevsk, cách Moskva 100 km (Liên bang Nga), xảy ra vụ hỏa hoạn làm 14 công nhân Việt Nam thiệt mạng (năm người quê Nghệ An).

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm