1 nữ quản lý quán karaoke mua bán người dưới 16 tuổi

(PLO)- Để có nhân viên tiếp khách quán karaoke, Yến đã sử dụng chiêu trò việc nhẹ lương cao để tuyển nhưng thực chất là mua các cô gái và bán lại lại cho các quán karaoke khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa bắt được bị can Nguyễn Thị Kim Yến theo lệnh truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Yến là người đã thực hiện hành vi mua bán 3 cô gái (trong đó có một em dưới 16 tuổi) để phục vụ tại quán karaoke đã được Công an TP Cần Thơ giải cứu trước đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Yến là quản lý một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vào khoảng cuối năm 2021, do thiếu nhân viên nữ phục vụ tiếp khách nên Yến đã dùng mạng Facebook để đăng tuyển tìm nhân viên nữ với lời lẽ hấp dẫn việc nhẹ, lương cao.

Cuối tháng 2-2022 thông qua Facebook một số đối tượng đã kiếm được 3 nữ nạn nhân (trong đó có 1 em dưới 16 tuổi) đem về bán cho Yến.

mua bán người

Bị can Nguyễn Thị Kim Yến. Ảnh: CACC

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hoàng Phong, Yến đã bán và bàn giao 3 nạn nhân cho Lê Thị Bích Phượng (quản lý quán karaoke Thu Ngân 2, tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về làm tiếp viên phục vụ khách bấm bài hát cho quán. Đến ngày 1-3-2022, các nạn nhân đã liên hệ được về gia đình và nhờ tố cáo sự việc bị bán.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự đã kiểm tra và giải cứu được 3 nạn nhân trên và 2 nạn nhân khác cũng có dấu hiệu bị bán. Qua xác minh, điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Phong và Hoàng Văn Độ về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Còn Yến bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Yến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 27-7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài Tây Ninh bắt giữ Yến khi chuẩn bị xuất cảnh trốn ra nước ngoài. Qua đấu tranh Yến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm