36 thành viên đội khúc côn cầu chết thảm ở Nga

36 thành viên đội khúc côn cầu chết thảm ở Nga ảnh 1

Các cầu thủ dành một phút mặc niệm cho những đồng đội đã mất.

Liên đoàn khúc côn cầu sân băng Nga (RIHF) mô tả vụ tai nạn là "một tổn thất không gì có thể bù đắp". Trong số những nạn nhân có cả nhà cựu vô địch ở Thế vận hội Thụy Điển Stefan Liv và cựu cầu thủ đội New Jersey Devils - Alexander Vasyunov.

Chiếc máy bay gặp nạn khi đang đưa đội Lokomotiv Yaroslavl đến Minsk, nơi họ sẽ thi đấu với đội chủ nhà Dinamo Minsk vào thứ Năm tuần này. Lokomotiv từng về đích ở vị trí thứ ba tại giải Kontinental Hockey League (KHL) năm ngoái.

KHL là giải đấu quốc tế dành cho các câu lạc bộ của Nga, Belarus, Kazakhstan, Latvia và Slovakia.

Chiếc máy bay chở khách mang số hiệu Yak-42 đã bốc cháy ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay Yaroslavl (cách Matxcơva 250 km) và lao xuống bờ sông Volga. Trên máy bay lúc đó có 45 người, gồm 37 hành khách và 8 nhân viên phi hành đoàn. 43 người được xác định đã thiệt mạng, và chỉ hai người còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Huấn luyện viên của Lokomotiv Yaroslavl - Brad McCrimmon (người Canada) - cũng đã tử nạn. Ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng của Nga được chừng 4 tháng. Trong số các nạn nhân xấu số còn có Ruslan Salei - thủ quân đội tuyển quốc gia Belarus, Pavol Demitra - thủ quân đội tuyển Slovakia và ba tuyển thủ Czech - gồm nhà vô địch thế giới 2010 Josef Vasicek, Jan Marek và đội trưởng đội Lokomotiv - Karel Rachunek.

"Chúng tôi đã mất đi những cầu thủ tuyệt vời, những người bạn thân tình và những nhân cách đáng trân trọng. Đây quả là nỗi chua xót khôn tả", Chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu sân băng Czech, Tomas Kral bàng hoàng trước tin dữ.

Trên chiếc máy bay xấu số cũng có một số thành viên của đội tuyển Nga - gồm Gennadiy Churilov và Alexander Kalyanin. Hai cầu thủ khác thuộc đội tuyển trẻ nước này là Daniil Sobchenko và Yuri Urychev - những người vừa giành chức vô địch thế giới lứa tuổi U21.

"Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử khúc côn cầu", Chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu sân băng quốc tế Rene Fasel nói. "Đây không chỉ là thảm họa của nước Nga, của đội Lokomotiv mà là bi kịch kinh hoàng đối với toàn bộ thế giới khúc côn cầu. Những người tử nạn gồm các huấn luyện viên và cầu thủ đến từ 10 quốc gia khác nhau".

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra một thảm kịch máy bay làm chết nhiều vận động viên ở Nga cũng như một số nước thuộc Liên xô cũ. Năm 1979 một vụ va chạm trên không giữa hai máy bay chở khách đã làm 178 người chết - trong đó có 17 thành viên đội bóng Pakhtakor Tashkent.

Trước đó, năm 1950 một vụ tai nạn máy bay ở gần thành phố Sverdlov, nay là Yekaterinburg, đã cướp đi sinh mạng của 13 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội khúc côn cầu sân băng của Câu lạc bộ Không quân.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm