Ba ‘chiến binh cờ đen’ người Trung Quốc bị hành quyết vì tội ‘đào ngũ’

Reuters dẫn lời tờ Global Times của Trung Quốc cho biết một trong ba chiến binh bị bắn chết, hai người còn lại bị chặt đầu. Hiện có khoảng 300 chiến binh người Trung Quốc đang tham gia chiến đấu cho IS.

Theo tờ South China Morning Post, 3 chiến binh này nằm trong số 120 thành viên khác của IS bị giết chết vì tội đào ngũ trong 6 tháng qua.

 Chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khống chế phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq.

Trong đó, có một chiến binh bị hành quyết vào tháng 9-2014 sau khi anh ta bỏ trốn khỏi Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ. 2 chiến binh khác bị hành quyết ở Iraq vì tội phản quốc cùng với 11 người khác, trang tin dẫn lời một quan chức người Kurd cho biết.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin hành quyết ba chiến binh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm