Bị bắt vì trộm phải xe hết xăng

(PLO)- Bị chủ nợ thúc ép, trong vòng 10 ngày, nam thanh niên đã trộm liền sáu chiếc xe máy để bán lấy tiền trả nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

trom-cap-2636-8746.jpg
Tuyến cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Trước đó, ngày 21-12, Tuyến trộm một chiếc xe máy gần hết xăng tại huyện Krông Pắk và bỏ chạy lên TP Buôn Ma Thuột. Khi ghé vào đổ xăng, Tuyến bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuyến khai trước đây vay mượn tiền của nhiều người Thời gian gần đây, do bị chủ nợ thúc ép nên Tuyến đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền trả nợ.

Tuyến khai nhận, từ ngày 11 đến ngày 21-12, đã gây ra sáu vụ, trộm được sáu chiếc xe máy trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắk.

Trong các lần trộm cắp, Tuyến trộm một chiếc xe không có giấy tờ. Sau đó, Tuyến đẩy vào nhà dân, bịa chuyện xe hết xăng để mượn xe chủ nhà đi mua xăng. Khi thấy xe của chủ nhà có giấy tờ trong cốp, Tuyến đã đem đi bán.

Công an huyện Krông Pắk đã truy thu được năm xe máy và tiếp tục truy thu chiếc xe còn lại để trao trả cho các bị hại.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm