(PLO)- Sau khi bắt tạm giam, cơ quan điều tra xác định bà Bùi Thị Mai Liên cùng đồng phạm chiếm đoạt 120 tỷ đồng của nhiều người bằng các mánh khóe liên quan đến mua bán nhà đất.
(PLO)- Sơn sử dụng pháp nhân Công ty HSBC ký “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” tạo điều kiện cho đồng phạm làm phương tiện lừa đảo.
(PLO)- Sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Phạm Thị Tuyết Nhung đã tổ chức lừa được 556 tỉ đồng của 413 bị hại bằng ba bước cụ thể.
(PLO)- Sang bị cáo buộc đã trực tiếp soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức; đặt mua các con dấu giả đóng trực tiếp lên các hợp đồng để lừa hai bị hại hơn 18 tỉ đồng.
(PLO)- Người bị tố cáo đã bị buộc thôi việc do vi phạm nhận 200 triệu đồng trong khi thi hành nhiệm vụ, nay tiếp tục bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin không đúng về pháp lý về các thửa đất nền, để chiếm đoạt tiền.
(PLO)- Từ việc huy động tiền để cho vay đáo nợ ngân hàng, một nhân viên ngân hàng ở Đà Lạt đã rơi vào cảnh vỡ nợ, ít nhất 100 tỉ đồng, với tình nghi phạm tội lừa đảo.
(PLO)- Do phần đất bị hại nhờ làm giấy chưa được nhà nước cho phép, Giang đã lên Internet thuê người làm giấy giả, từ đó chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.
(PLO)- Cho mượn 1,2 tỉ đồng nhưng do tin tưởng nên bà Út không yêu cầu Thanh ký giấy xác nhận, đến khi đòi tiền, Thanh đã phủ nhận, cho rằng không có mượn.
(PLO)- Một nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bị tố cáolừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người hơn 2,2 tỉ đồng.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.