Mượn danh cha ruột tổ chức hụi rồi chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng

(PLO)- Trong quá trình làm chủ hụi, bị cáo Thương đã lấy danh của cha ruột để tạo lòng tin với các hụi viên, chủ yếu là người thân và người quen biết trong địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thương (37 tuổi) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

TAND tỉnh Kiên Giang
Bị cáo Trần Thị Thương bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 7 năm tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, bị cáo Thương đã tổ chức mở hụi và làm chủ trong nhiều năm, rồi lôi kéo hàng chục người tham gia, chủ yếu là người thân và người quen biết trong địa phương.

Trong quá trình làm chủ hụi, bị cáo đã lấy danh của cha ruột để tạo lòng tin với các hụi viên. Tuy nhiên, bản thân Thương là người trực tiếp điều hành, gom tiền, giao tiền hụi và nhận hoa hồng.

Từ giữa tháng 2-2019 đến đầu tháng 11-2021, bị cáo Thương đã mở 19 dây hụi và lợi dụng lòng tin của các hụi viên không trực tiếp tham gia khui hụi, bị cáo đã tự ý bỏ thăm để hốt hụi trước, chiếm đoạt số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

Thua kiện hành chính vì trước đây không khiếu nại

Thua kiện hành chính vì trước đây không khiếu nại

(PLO)- Trong vụ án hành chính liên quan đến Kênh Xáng Lộ Xe ở U Minh Hạ, Toà tuyên bác đơn khởi kiện của một hộ dân với nhiều lý do, trong đó có lý do trước đây người khởi kiện không khiếu nại.