Bóng đá Thái và du lịch

Sắp tới, bóng đá Thái Lan đón ba CLB hàng đầu thế giới đến sân nhà mình gồm MU (13-7), Chelsea (17-7) và Barcelona (7-8). Đây cũng là dịp ngành du lịch Thái Lan hốt bạc với việc thu hút khách quốc tế đến Thái Lan kết hợp xem các đội bóng mình yêu thích.

Điều đáng nói là gần ba tháng mới diễn ra các trận đấu nhưng Thái Lan sắp mở cửa bán vé ngày 19-4. Họ bán qua mạng Internet, thanh toán thẻ quốc tế, bán tại nhiều địa điểm ở Bangkok. Cách tổ chức bài bản này giúp cho khách du lịch quốc tế dễ dàng săn vé, xếp lịch du lịch Thái Lan xem những ngôi sao hàng đầu thế giới bằng xương bằng thịt. Con số khách du lịch quốc tế đến Thái Lan nhân sự kiện ba CLB lớn đến Bangkok dự kiến vào khoảng 200.000 người.

Pha phối hợp đẹp của bóng đá Thái Lan với ngành du lịch là không mới, bởi nó đã có từ hơn 10 năm nay. Mỗi khi Real Madrid, Bayern Munich, Ajax… đến là khách du lịch quốc tế đến Bangkok như quá tải. Trong chuyến du đấu Đông Á đầu mùa bóng, Chelsea sẽ trú tại Bangkok một tuần, cùng với MU và Barca, các buổi tập của họ đều bán vé cho người hâm mộ vào xem.

Giá vé xem các ông lớn thế giới thi thố ở Bangkok không rẻ chút nào. Như trận các ngôi sao Thai-League đá với MU giá vé thấp nhất 300 USD, cao nhất 1.200 USD. Trận đấu với Chelsea hay trận tuyển Thái Lan đá với Barca ngày 7-8, giá vé bèo nhất cũng 250 USD, cao nhất 1.100 USD.

Người Thái làm du lịch thì nổi tiếng lâu rồi. Giờ bóng đá Thái Lan cũng chọn hướng phát triển như ngành du lịch đã làm được.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm