Cần 14.000 tỉ đồng để xóa “mạng nhện” trên cao

Ngày 16-6, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) tổ chức công bố đề án ngầm hóa lưới điện và dây cáp trên nhiều tuyến đường tại TP. Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC, cho biết đề án đã được TP thông qua và ngành điện sẽ khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan sớm thực hiện đề án.

Ưu tiên ngầm hóa khu trung tâm

Theo ông Bảo, hiện ngành điện đã ngầm hóa mạng lưới điện ở nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP như Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Trương Định…

Theo đơn vị tư vấn, đề án ngầm hóa lưới điện và dây thông tin sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2020. Các quận nội thành phối hợp cùng các sở, ngành và ngành điện lập danh sách những tuyến đường, những khu vực cần ngầm hóa để thực hiện cùng với các dự án đào đường hiện có ở các địa phương. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn bộ khu vực quận 1 và 3 sẽ được tập trung ngầm hóa lưới điện trung và hạ thế. Ở những quận nội thành khác, mỗi địa phương sẽ ngầm hóa 3-5 công trình trọng điểm.

Dây điện chằng chịt trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. (Ảnh chụp chiều 16-6) Ảnh: HTD

Những tuyến đường được ưu tiên ngầm hóa “mạng nhện” là các tuyến đường lớn và các trục liên quận như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm... Giai đoạn 2016-2020, cơ bản hoàn tất việc ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và dây cáp quang ở các quận 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình. Giai đoạn 2021-2025, sẽ ngầm hóa mạng lưới điện và dây cáp tại trung tâm hành chính của các quận, huyện ngoại thành, khu đô thị mới, khu công nghiệp trên toàn TP.

Kêu gọi xã hội hóa đầu tư

Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện ngầm hóa “mạng nhện” khoảng 14.000 tỉ đồng. Kỹ thuật ngầm hóa dây điện và dây cáp là làm hào kỹ thuật dọc vỉa hè rồi cho dây điện, cáp quang vào các đường ống. Theo kế hoạch của ngành điện, trong năm 2011 sẽ thi công 19 công trình và hạ ngầm được khoảng 60 km đường dây điện trung, hạ thế và dây cáp quang.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN HCMC, trở ngại lớn nhất trong việc thực hiện đề án là không đủ vốn. Trong đề án, EVN HCMC kiến nghị UBND TP cho phép tổng công ty được vay nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp từ nguồn ODA dành cho phát triển hạ tầng đô thị để thực hiện đề án này. Cùng đó, TP ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho các công trình ngầm để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia.

16.230 km dây điện các loại đang giăng mắc khắp nơi trong TP.  Trong năm 2009-2010, TP đã ngầm hóa được 49 km đường dây trung thế và hạ thế. Giai đoạn 2011-2015 sẽ tiếp tục ngầm hóa thêm 1.000 km đường dây trung thế và hạ thế. Những địa bàn được ngầm hóa nhiều là quận 1, 3, 10…

_________________________________________

Khi còn “mạng nhện” trên cao, ngồi bán thuốc lá trên lề đường tôi luôn có cảm giác lo lắng. Mỗi khi trời mưa, tôi phải đẩy tủ thuốc sát vào hẻm vì sợ dây điện đứt rơi xuống đất. Sau khi dây điện trên đoạn đường này được ngầm hóa, tôi mới hết cảm thấy bất an.

SAFIEH, bán thuốc lá trước nhà 459B Trần Hưng Đạo,
phường Cầu Kho, quận 1

VĂN THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới