Đưa 29 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh ra khỏi kế hoạch kiểm tra

(PLO)-Cục Quản lý thị trường TP.HCM đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với 29 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh do đã ngưng hoạt động, giải thể, đang làm thủ tục giải thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024.

Theo đó, đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với 29 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh do đã ngưng hoạt động, không còn hoạt động, giải thể, đang làm thủ tục giải thể.

Danh sách 29 tổ chức các nhân, địa điểm kinh doanh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ gồm các ngành hàng như khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, kinh doanh thuốc lá, rượu, hóa chất, thương mại điện tử...

kiểm tra định kỳ
Trong tháng 9 tại TP.HCM có 1.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, Cục QLTT TP.HCM tiếp tục thực hiện theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với 27 tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh. Ngành nghề, mặt hàng sản xuất kinh doanh dự kiến kiểm tra gồm đường cát, mỹ phẩm, thương mại điện tử, xăng dầu, phân bón...

Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tính chung chín tháng đầu năm tại TP.HCM có 49,6 ngàn công ty gia nhập thị trường, ngược lại có 28 ngàn đơn vị rút lui khỏi thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thương mại điện tử có nhiều hạn chế so với cửa hàng truyền thống

Thương mại điện tử có nhiều hạn chế so với cửa hàng truyền thống

(PLO)- Bán lẻ truyền thống với hệ thống cửa hàng vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ mang đến trải nghiệm trực quan, dịch vụ tư vấn trực tiếp và tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Do đó, các nhà bán lẻ cần thích ứng và tạo ra một xu hướng kết hợp bán lẻ trực tuyến và truyền thống.