Chỉ 3 tháng, ngành y tế làm xong hồ sơ sức khỏe điện tử cho 1,2 triệu dân Cần Thơ

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, trong công tác chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chưa đảm bảo; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, phần mềm còn rời rạc, chưa kết nối với nhau…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyển đổi số ngành y tế lần thứ I – năm 2023.

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Hội thảo nhằm xác định các mục tiêu ưu tiên trong chuyển đổi số ngành y tế TP giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Cạnh đó, xây dựng các giải pháp về chuyển đổi số trong toàn ngành y tế TP như: Hệ thống thông tin quản lý tổng thể bệnh viện, bệnh án điện tử; hồ sơ sức khỏe điện tử; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; trung tâm điều hành y tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế…

Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua ngành y tế Cần Thơ rất cố gắng chuyển đổi số trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc sức khỏe, quản trị y tế.

Hiện tổng biên chế ngành y tế Cần Thơ có khoảng 5.900 người. Số cán bộ, công chức, viên chức khoảng 1.400. Trong đó, cán bộ có chứng chỉ tin học khoảng 1.065 người, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin chỉ có 7 người.

“Nhân lực công nghệ thông tin trong ngành y tế rất thiếu và yếu, do đó trọng tâm trong thời gian tới sẽ có đề nghị thêm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này” – ông Cường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cường, từ năm 2017 TP đã triển khai mô hình bác sĩ gia đình và xây dựng được các hồ sơ sức khỏe điện tử gắn liền với người dân. Đó là lý do hồ sơ sức khỏe điện tử ở Cần Thơ làm nhanh, trong vòng ba tháng đã quản lý được hơn 1,2 triệu người.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, tổng số nhân khẩu đã có hồ sơ điện tử đạt hơn 99%, tổng số lượt khám chữa bệnh được liên thông từ năm 2017 đến nay là hơn 7 triệu lượt. Số tài khoản của hồ sơ điện tử còn rất khiêm tốn với hơn 1.000. Hy vọng trong thời gian tới, người dân TP sẽ sử dụng app này nhiều hơn

Lĩnh vực khám chữa bệnh đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu thanh toán khám chữa bệnh BHYT; 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai ít nhất một phương án thanh toán không dùng tiền mặt; một số đơn vị đã thực hiện đặt lịch hẹn khám, chữa bệnh online, qua điện thoại hoặc website…

Theo ông Cường, các khó khăn của ngành y tế bao gồm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chưa đảm bảo; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, phần mềm còn rời rạc, chưa kết nối với nhau; vấn đề an toàn, an ninh mạng; thủ tục đầu tư về công nghệ thông tin còn quá nhiều vướng mắc…

Chuyển đổi số lấy người bệnh là mục tiêu phục vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Cần Thơ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin y tế lấy người bệnh, người dân là trung tâm, là mục tiêu phục vụ.

Chuyển đổi số không phải là việc riêng của đơn vị chuyên môn, đơn vị quản lý, mà là công việc của các đơn vị, cá nhân trong ngành. Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và sự hỗ trợ của các ban ngành thì ngành y tế phải chủ động, sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho việc này.

Chuyển đổi số một cách tổng thể, toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; phải thực hiện vai trò hỗ trợ các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm