Chiến sự Nga-Ukraine 27-10: Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Kursk; Nga tấn công gần 150 khu vực ở Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh dữ dội tại các mặt trận ở Donetsk; Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Kursk; Nga tấn công gần 150 khu vực ở Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn trăm cuộc giao tranh trong ngày.

Giao tranh dữ dội tại các mặt trận ở Donetsk; Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Kursk

. Theo chính quyền Ukraine, tính đến tối 26-10, số thương vong do vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các tòa nhà dân cư và bệnh viện Mechnikov ở TP Dnipro vào đêm 25-10 đã tăng lên thành 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhiy Lysak cho biết đã tìm thấy một số thi thể trong đống đổ nát. Trong số 21 người bị thương có 7 người hiện đang phải nhập viện, trong đó có 1 cậu bé 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường đổ nát tại TP Dnipro sau đòn không kích 25-10 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: TELEGRAM

Vụ tấn công đã phá hủy 13 tòa nhà chung cư, 2 ngôi nhà và bệnh viện Mechnikov. Bệnh viện này đóng vai trò quan trọng vì là nơi điều trị cho những binh sĩ bị nặng ở tiền tuyến.

Các nguồn tin tức địa phương cho biết rằng trong ngày 26-10 Nga cũng tăng cường nhiều đợt không kích vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp TP Dnipro.

TP Dnipro là thành phố lớn thứ tư của Ukraine, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và nhân đạo quan trọng trong suốt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thành phố này nằm cách thủ đô Kiev khoảng 395 km.

. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết tính đến ngày 25-10, lực lượng Ukraine đã giết, làm bị thương hoặc bắt giữ 17.819 binh sĩ Nga tại tỉnh Kursk (Nga).

Theo vị tướng này, tổng cộng 6.662 binh lính Nga đã thiệt mạng, 10.446 binh sĩ bị thương và 711 binh sĩ bị bắt.

Ông Syrskyi cũng bác bỏ tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh các quốc gia mới nổi (BRICS) ở TP Kazan (Nga) rằng khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Kursk.

"Đây hoàn toàn là thông tin sai lệch không phản ánh tình hình thực tế. Quân Ukraine đã tiếp tục các hoạt động tích cực theo hướng Kursk, phá hủy năng lực chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp" - ông Syrskyi nói.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 26-10 có tổng cộng 159 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân Nga đã thực hiện 60 đòn không kích (trong đó sử dụng 102 quả bom lượn), triển khai hơn 550 máy bay không người lái (UAV) và nã hơn 3.500 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các TP Lyman, Toretsk, Kramatorsk, Siverskyi, Pokrovsky, Kurakhiv,... Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, những nỗ lực chính của Nga tiếp tục nhắm vào Pokrovsky và Kurakhiv.

Cụ thể, tại Pokrovsky, quân Nga trong ngày qua 40 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Vozdvizhenka, Myrolyubivka, Promenya, Lysivka, Krutoy Yar, Krasnoy Yar, Mykolaivka và Selidovoy. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 36 đợt tiến quân của Moscow, 4 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 40 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Izmailivka, Stepanivka, Novodmytrivka, Novoselidivka, Gostre, Dalnye, Antonivka, Kostiantynivka, Elizavetivka, Katerynivka. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 33 đợt tiến quân của Moscow, 7 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Nga tấn công gần 150 khu vực ở Ukraine

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các đơn vị Nga trong ngày 26-10 đã tấn công các sân bay quân sự và cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV) tấn công của Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Lực lượng hàng không tác chiến/chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy nhiều bom và tên lửa của Ukraine, đồng thời tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 149 khu vực khắp chiến trường.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ này cho biết thêm rằng các hệ thống phòng không của Nga trong ngày qua đã bắn hạ 2 quả bom thông minh Hammer, 4 quả rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 25 UAV cánh cố định của Ukraine.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến ngày 26-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã loại bỏ 35.259 máy bay quân sự các loại, 584 hệ thống vũ khí phòng không, 18.877 xe tăng và các xe bọc thép khác, 1.480 xe hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 16.773 đại bác và súng cối, và 27.624 đơn vị thiết bị ô tô chuyên dụng.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong ngày qua tiếp tục tiến vào các khu vực biên giới tỉnh Kursk, tấn công 9 lữ đoàn quân sự Ukraine. Nhóm này hạ 30 binh sĩ Ukraine, phá hủy 5 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Kiev (do Thụy Điển sản xuất).

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra hơn 510 thương vong cho quân Ukraine trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua cải thiện các vị trí tiền tuyến của mình và gây ra hơn 740 thương vong cho quân Ukraine trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga trong ngày qua gây ra khoảng 545 thương vong cho quân Ukraine và phá huỷ 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới quân sự, 1 khẩu pháo, 1 khẩu súng trường và 1 khẩu súng chống tăng của Kiev trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga trong ngày qua gây thương vong 80 binh sĩ, phá huỷ phá hủy 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu súng trường và 1 kho đạn của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới