Chiều nay giá xăng có thể không giảm mạnh?

(PLO)- Mặc dù có thời điểm giá xăng nhập rớt xuống đáy nhưng khó có khả năng giá xăng trong nước giảm mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (21-9), giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh mới. Trong thời gian qua, giá xăng nhập liên tục lao dốc, có thời điểm xăng A95 rớt xuống mức là 91 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 9 tháng qua.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, giá xăng nhập có lúc leo lên 103-106 USD/thùng, nên xét về bình quân giá trong kỳ điều chỉnh này mức giá đạt 100,77 USD/thùng.

Trong khi kỳ điều chỉnh trước, bình quân giá là 100,75 USD/thùng. Điều này có nghĩa bình quân giá trong kỳ điều chỉnh này chỉ thấp hơn chút đỉnh so với kỳ trước. Do đó, vào chiều nay, giá xăng có khả năng khó giảm mạnh.

Tuy nhiên nếu nhìn mức giá bình quân 100,77 USD/thùng của kỳ điều chỉnh này thì thấy tương đương với ngày 24-1, khi đó giá xăng trong nước (RON 95) là 24.360 đồng/lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 21.060 đồng/lít.

Vì vậy, vẫn còn rất nhiều dư địa để cơ quan quản lý Nhà nước vẫn có thể giảm giá xăng hỗ trợ nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm