Chữ Tâm của ba ông bầu

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, những ông bầu mới có dịp ngồi lại trên một bàn tròn để đóng góp ý tưởng cho bóng đá Việt Nam phát triển. Trong số các ông bầu, ban đầu không phải ai cũng hoàn hảo khi bắt tay vào làm bóng đá nhưng họ luôn có ý thức vì bóng đá Việt Nam với tư tưởng cứ đi sẽ thành đường.

10 năm trước, bầu Đức nổi tiếng với những thương vụ lấy cầu thủ giỏi khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan để tạo nên một đội hình “Dream team” bách chiến bách thắng. Hồi ấy, ai cũng nói ông chỉ mạnh gạo bạo tiền từ những phong bì tiền thưởng cầu thủ sau mỗi trận thắng. Hoàng Anh Gia Lai và Pleiku như một miền đất hứa của cầu thủ Việt Nam vì ai cũng muốn về đấy khi nhìn vào cái túi tiền lẫn sự hào phóng của ông chủ.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, bầu Đức mới ngộ ra bóng đá phức tạp đến cỡ nào mà trong cuộc hội thảo của báo Pháp Luật TP.HCM, ông đã nói thẳng: “Cầu thủ bây giờ cà chớn quá”. Từ suy nghĩ phải đổi mới mình và vì sự phát triển chung, bầu Đức tiên phong xây Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG để thỏa mãn thú chơi của mình không chỉ bó buộc phạm vi trong nước. Cái học viện như mô tả của bầu Đức là như khách sạn năm sao và những cầu thủ nhí Việt Nam sau bảy năm theo học sẽ thừa sức khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc chơi bóng ở châu Âu. Ngay cả Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có thâm niên làm bóng đá lâu năm nhất trong các ông bầu vẫn phải gật gù và mơ ước giá như bóng đá Việt Nam có 5-7 người làm được như bầu Đức thì đấu trường World Cup sẽ gần lắm.

Chữ Tâm của ba ông bầu ảnh 1

Chữ Tâm của ba ông bầu ảnh 2

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước gửi đến các ông bầu chữ TÂM. Chữ TÂM mà suốt 11 năm họ đeo đuổi bóng đá với biết bao công sức và tiền của dù có lúc bị phụ bạc… Ảnh: XUÂN HUY

Bầu Đức tâm sự với chúng tôi dạo này thời gian rảnh ông chỉ thích xem bọn nhóc của mình chơi bóng đá ở học viện bởi đã chán V-League với những cảnh chụp giựt cầu thủ hoặc tiêu cực tràn lan trên sân bóng. Cho nên khi nghe gợi ý của Pháp Luật TP.HCM, bầu Đức từ nước ngoài cấp tốc bay về rồi đến tòa soạn rất sớm với nhiều ý kiến thẳng thắn trong buổi hội thảo.

Ông bầu Võ Quốc Thắng thì kể lại cái duyên kỳ ngộ của ông từ khi nhảy vào làm bóng đá may mắn gặp gỡ HLV Calisto. Nhờ tài thao lược của ông thầy người Bồ Đào Nha, ĐT Long An hai năm liền vô địch V-League với thương hiệu bóng đá sạch. Cũng có khi bầu Thắng bị trách móc là keo kiệt không chi nhiều vào thị trường mua bán cầu thủ nhưng ông chỉ cười và trung thành với tiêu chí làm bóng đá tử tế của mình.

10 năm sau trận chung kết Tiger Cup 1998 thua ấm ức Singapore, bóng đá Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á với dấu ấn của Calisto, trong đó cái công lớn nhất là của bầu Thắng khi dám hy sinh quyền lợi của CLB mình vì bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, bầu Kiên nửa đùa nửa thật tự nhận mình là ông bầu keo kiệt nhất Việt Nam, đơn giản ông không chạy theo thành tích bằng những khoản tiền thưởng cao ngất ngưởng vô lý. Chính điều này sẽ làm hư cầu thủ và phá hoại bóng đá Việt Nam. Khi nghe hai người bạn thân là bầu Long, bầu Tuấn đòi bỏ bóng đá, ông Kiên lo lắng lắm, sợ nhiều doanh nghiệp khác bỏ cuộc theo thì bóng đá Việt Nam sẽ chết. Suốt 10 năm làm bóng đá, ông hiểu rõ cuộc chơi và khi đã tức nước vỡ bờ, ông “chui” vào hội nghị tổng kết VFF chỉ ra bản chất không lành mạnh của VFF.

Ý tưởng ly khai V-League của bầu Kiên chỉ là phút dỗi hờn và mong ước về một nền bóng đá sạch chứ không phải họ sẽ rời bỏ bóng đá.

Những ông bầu giàu có trong tốp đầu của doanh nghiệp Việt Nam nếu không có cái “Tâm” thì chắc chắn họ nghỉ chơi bóng đá từ lâu lắm rồi…

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm