HLV Phan Công Thìn (U-21 báo Thanh Niên):

“Chúng tôi sẽ cháy hết mình!”

Đã có lúc các cầu thủ đàn anh cảm thấy tự ái vì mọi người chỉ nhắc đến và chỉ chờ đợi U-19. Cũng có lúc các cầu thủ đàn anh thấy tủi thân vì “người lớn” đã dành việc cho U-19 từ việc đá SEA Games đến tham dự vòng loại World Cup. Vì lẽ đó mà trận đấu chiều này có một chút màu sắc căng thẳng khi đàn anh vẫn muốn làm anh.

. Phóng viên: Ông có bị áp lực lớn không khi cả nước trông chờ vào trận đấu “phân đai” này?

+ HLV Phan Công Thìn: Với tôi thì đó là trọng trách rất lớn nhưng tôi lại không thấy bị áp lực gì cả. Tôi đã phân tích một thực tế cho các cầu thủ U-21 là các cầu thủ U-19 nhỏ tuổi hơn các em nhưng cả năm qua đã được thi đấu cọ xát với những đối thủ quốc tế chất lượng lẫn được tập huấn ở nước ngoài. Ba, bốn chục trận với những đối thủ lớn thì nhất định họ là những cầu thủ nhỏ tuổi nhưng thừa kinh nghiệm trận mạc rồi. Vì thế mà tôi khuyên các cầu thủ của tôi trong trận này không được vào cuộc với tư thế đàn anh mà nên xem đó là đối thủ lớn.

Đàn anh U-21 sẽ chơi fair play với đàn em U-19. Ảnh: XUÂN HUY

. Hình như ông cũng quên rằng “lính” của ông hoặc tham dự đội Olympic, hoặc là những cầu thủ trẻ triển vọng đang đá V-League?

+ Tôi không quên điều đấy nhưng cái khó là đội hình của chúng tôi mới chỉ lắp ghép có một tuần. Nếu cầu thủ của tôi có được một tháng thi đấu cùng nhau thì tôi đảm bảo rằng khó có đội cùng lứa nào chịu nổi.

. U-19 HA Gia Lai mạnh gì và yếu gì?

+ Đó là một tập thể rất xuất sắc. Các em tổ chức tấn công, rất đa dạng trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Bàn thắng nào các em ghi cũng đẹp. Các em chơi phòng ngự phản công cũng rất ấn tượng và hiệu quả. Điểm yếu duy nhất của các em là khả năng chống bóng bổng khi gặp những đối thủ chơi lật cánh đánh đầu. Riêng về thể lực thì U-19 lẫn cầu thủ chúng tôi đều không có trạng thái sung sức nhất. U-19 trải qua hàng loạt giải và đáng lẽ các em nên được nghỉ thì lại “cày” tiếp. Các cầu thủ của tôi thì sau một vòng chung kết U-21 quốc gia lại tập trung và đá tiếp giải quốc tế nên thể lực bị bào mòn. Cũng vì thế mà tôi không dám cho các em tập nặng. Trận hòa U-21 Thái Lan chúng tôi có đến năm trụ cột bị căng cơ, rách cơ như Mạnh Hùng, Quách Tân, Phi Sơn…

. Ông có nghĩ rằng các cầu thủ U-21 có chút tự ái và trận này họ sẽ chơi bóng như chưa bao giờ được thi đấu?

+ Vấn đề là chỗ đấy và chúng tôi đang cố giữ cho các cầu thủ của mình sự bình tĩnh cần thiết, là cầu thủ lớn tuổi hơn, phải chơi đẹp, chơi hiệu quả hơn là “thách đấu”. Đây sẽ là một trận cầu kịch tính, quyết liệt, đẹp mắt và hai đội sẽ cháy hết mình trong khuôn khổ.

. Xin cám ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm