(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng trước thông tin Mỹ có kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan giữa căng thẳng leo thang về Ukraine.
(PLO)- Cảnh sát, binh lính và nhân viên ngoại giao Úc được cử đến Quần đảo Solomon nhằm trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực liên quan mối quan hệ của đảo quốc này với Trung Quốc.
(PL)- Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 29-3 chỉ đạo quân đội nước này không được do dự mà phải có hành động đáp trả ngay tức thì trong trường hợp có một cuộc tấn công từ Triều Tiên.
(PLO)- Trung Quốc được cho là đã điều thêm 1.000 quân tới khu vực biên giới giáp Triều Tiên sau thông tin về vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ngày 14-6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran sẵn sàng giúp đỡ Iraq chống quân khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq và phương Đông nhưng sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Iraq.
Ngày 23-4, trả lời đài truyền hình RT (Nga), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội Nga phải sẵn sàng trả đũa nếu lợi ích hợp pháp của công dân Nga bị tấn công.