Felix Dalmas lại phải “nhả” U-23 lại cho người Nhật

(PLO)-Vài ngày nữa U-23 các nước châu Á đá vòng loại U-23, nhưng U-23 Campuchia lại thay tướng đi ngược với trào lưu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Argentina Felix Dalmas vừa dẫn dắt U-23 Campuchia được vài tháng nay phải sắp chuyển giao đội trẻ lại cho HLV người Nhật Bản.

Felix Dalmas quay trở lại bóng đá Campuchia khi nhóm HLV và chuyên gia Nhật, trong đó có danh thủ Keisuke Honda dẫn dắt đá đâu thua đó. Dalmas được mời lại làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 vừa qua. Sau SEA Games 32, Keisuke Honda phải trao nốt ghế HLV U-23 Campuchia cho Dalmas vì đội thất bại ngay sau vòng bảng trên sân nhà.

HLV Felix Dalmas gặp nhiều khó khăn trong việc điều quân U-23 khoác áo tuyển quốc gia và ngược lại. Ảnh: K.T

HLV Felix Dalmas gặp nhiều khó khăn trong việc điều quân U-23 khoác áo tuyển quốc gia và ngược lại. Ảnh: K.T

Tuy nhiên ông Dalmas chỉ dẫn đội trẻ U-23 Campuchia dự U-23 Đông Nam Á vừa qua tại Thái Lan và cũng bị loại ngay sau vòng bảng. Nay LĐBĐ Campuchia rút bớt “ghế lái” U-23 trao cho HLV Nhật khác, ông Dalmas chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận Play off vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 gặp Pakistan (ngày 12 và 19-10).

Trong tuần này HLV Gyotoku Koji từ Nhật bay sang Campuchia để nhậm chức thuyền trưởng rồi bắt tay bước ngay vào vòng loại U-23 châu Á. Thật khó để ông Koji làm quen với đội trẻ này nhằm giúp đội có thành tích tốt cho vòng loại, nói chính xác là săn vé đi vòng chung kết, vì chuyên gia Nhật này chưa nắm được tình hình đội và đặc điểm cầu thủ.

Bị lấy lại ghế HLV trưởng U-23, Felix Dalmas rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vì tuyển quốc gia Campuchia đang được trẻ hóa, có rất nhiều gương mặt U-23 đá SEA Games 32 vừa qua.

Nay hai thuyền trưởng khác nhau, hai vị HLV nước ngoài bị “chồng lấn” trong việc tập trung các đội tuyển chuẩn bị cho rất nhiều giải trong thời gian tới. Hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Cũng lạ cho cách làm việc của LĐBĐ Campuchia là HLV Nhật mới đến dẫn dắt U-23 khi vài ngày nữa vòng loại U-23 châu Á bước vào tranh tài.

Ông Felix Dalmas khó chủ động điều quân đối với số đông tuyển thủ quốc gia có biên chế ở U-23.

Giữa lúc nhiều quốc gia khác như Việt Nam, Indonesia có cùng HLV trưởng cả đội U-23 lẫn tuyển quốc gia để phù hợp trong việc điều quân với những tuyển thủ có hai biên chế thì Campuchia lại... tách đi theo xu hướng khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm