Giải Vô địch U-23 Đông Nam Á:

U-23 Campuchia sẽ tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan?

(PLO)- Khả năng cao là Campuchia cạnh tranh ngôi nhất bảng A giải U-23 Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan. Thầy trò HLV Felix Dalmas có trận hòa 1-1 trong thế thắng trước Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ra quân trận thứ hai bảng A giải vô địch U-23 Đông Nam Á, thầy trò HLV Felix Dalmas của Campuchia vừa trận hòa quan trọng với Myanmar.

Sau trận ra quân đầu, nếu Thái Lan đánh bại Myanmar 3-0 thì Campuchia “hủy diệt” Brunei đến 5-0, sang lượt trận thứ hai bảng này, Campuchia tiếp tục tạo sốc khi suýt đánh bại đối thủ mạnh Myanmar.

U-23 Campuchia sẽ tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan? ảnh 1

Kong Ly Hour có pha dứt điểm ngoài vùng cấm ghi bàn cho Campuchia ở phút 13. Ảnh: CTP

Rõ ràng là đội bóng trẻ Campuchia khi được trao trở lại tay chiến lược gia người Argentina thì chơi rất nét, chặt chẽ và tính chiến đấu rất cao. Nó khác hẳn với những HLV Nhật Bản phụ trách như Ryu Hirose và Keisuke Honda.

Sau SEA Games 32, HLV Felix Dalmas quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Campuchia và U-23.

Nói là quay lại bởi trước đây Dalmas từng dẫn dắt U-22 Campuchia, đưa đội này lần đầu trong lịch sử vào bán kết SEA Games 2019 tại Philippines.

Sau đó hai kỳ SEA Games liên tiếp tại 31 tại Việt Nam và 32 tại Campuchia thì Keisuke Honda không thể giúp đội vượt qua vòng bảng.

Campuchia để Myanmar cầm hòa 1-1 thật đáng tiếc, bàn thắng của Campuchia do công Kong Ly Hour ghi ở phút 13, đó là một pha dứt điểm ngoài vòng cấm có phần bất ngờ nhưng đầy nắn nót và có chủ ý của Kong khiến thủ môn Pyae Phyo Thu không sao phản ứng kịp.

Dẫn bàn cùng lối chơi rất hiệu quả, các hậu vệ Campuchia chơi rất cứng rắn, quyết liệt, lăn xả, đó là nét mới ở đội trẻ này. Sau đó, Campuchia bị Myanmar gỡ hòa 1-1.

Hòa Myanmar là một bước ngoặt quan trọng để U-23 Campuchia tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên rất tiếc cho thầy trò HLV Felix Dalmas, họ đã dường như cầm chắc chiến thắng thứ hai, nhưng những phút cuối trận đã để K.K. Hein có pha dứt điểm ghi bàn do hậu vệ mất tập trung.

Trận thứ hai của lượt trận hai bảng A giữa chủ nhà Thái Lan và Brunei diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 19-8.

Tại các giải trẻ Đông Nam Á, Campuchia luôn hay tạo những bất ngờ. Năm 2019, cũng HLV Feliz Dalmas dẫn dắt U-19 Campuchia vượt qua vòng loại bằng tấm vé vớt, trong đó có trận đánh bại U-19 Thái Lan 2-1 và thắng Malaysia 1-0. Rất tiếc VCK U-19 châu Á bị hủy vì đại dịch COVID-19.

Giải U-23 Đông Nam Á 2023 có 10 đội chia làm ba bảng đấu. Ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Nhà đương kim vô địch giải là Việt Nam ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp lần lượt hai đối thủ này vào ngày 20 và 22-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm