U-23 Việt Nam nhập cuộc bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

(PLO)- Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chiều 20-8 sẽ ra quân muộn nhất bảng C gặp U-23 Lào, đội bóng vừa có trận hòa 2-2 kịch tính vào những giây cuối trước U-23 Philippines.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ưu thế lớn cho U-23 Việt Nam (VN) tại vòng bảng giải U-23 Đông Nam Á là chứng kiến hai đối thủ cùng bảng U-23 Lào và Philippines đụng độ nhau ở TP Rayong. Một trận hòa 2-2 đầy kịch tính và cả hai đều có những sai lầm cần khắc phục, đặc biệt ở hàng thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U-23 VN chứng kiến đầy đủ.

Bốn ngày tập đủ đội hình cho hành trình Đông Nam Á

HLV Hoàng Anh Tuấn không có nhiều thời gian ráp đội hình khi lần hội quân đông đủ nhất là vào ngày 13-8 để sang Bangkok (Thái Lan). Hai ngày sau, đội tuyển U-23 VN mới đá chung với nhau trong trận thua U-23 Bahrain trên chấm luân lưu 11 m sau hai hiệp chính hòa nhau 1-1. Vấn đề của các cầu thủ trẻ VN là trình độ chuyên môn còn nhiều khoảng cách giữa các cựu binh U-23 và lứa U-20 mới lên tuyển.

Thêm ba ngày tập luyện ở TP biển Rayong, các tuyển thủ trẻ VN chỉ có vỏn vẹn bốn ngày chơi chung với nhau để HLV Hoàng Anh Tuấn chọn ra đội hình chính thức cho chiến dịch bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò U-23 Việt Nam đến Thái Lan để bảo vệ chức vô địch. Ảnh: VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò U-23 Việt Nam đến Thái Lan để bảo vệ chức vô địch. Ảnh: VFF

Chiều 18-8, đội tuyển U-23 VN có buổi tập thứ hai ở TP Rayong cho ban huấn luyện rèn giũa kỹ lưỡng lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm. Một vài hạn chế khác của các cầu thủ là thiếu các đường chuyền cuối cùng độc đáo cho tuyến trên săn bàn, đồng thời những chân sút chưa tận dụng triệt để thời cơ.

Bốn ngày để ông thầy người Khánh Hòa uốn nắn các tuyển thủ trẻ VN hoàn chỉnh kỹ thuật và chơi đúng ý đồ chiến thuật không đơn giản trên lý thuyết. May mắn là nhiều cầu thủ đã từng trải ở vòng chung kết U-20 châu Á hồi đầu năm và đặc biệt là nhóm đàn anh vừa giành huy chương đồng SEA Games 32 hồi tháng 5 ở Campuchia.

Bất chấp VFF không đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho đội tuyển U-23 VN tại giải Đông Nam Á nhưng không vì thế mà HLV Hoàng Anh Tuấn dễ dãi với các học trò. Ông khẳng định mình đưa quân đến TP Rayong để vào đến trận chung kết và hứa bảo vệ ngôi vô địch.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định mình đưa quân đến TP Rayong để vào đến trận chung kết và hứa bảo vệ ngôi vô địch.

“Tam quốc tranh hùng”

HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập sáu cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 32 và nhiều gương mặt vô địch U-23 Đông Nam Á hồi năm ngoái đánh bại Thái Lan 1-0 tại Campuchia. Họ cũng chính là nòng cốt bảo vệ ngôi vua mùa này. Các tuyển thủ trẻ VN giàu kinh nghiệm trải đều trên ba tuyến như thủ môn Quan Văn Chuẩn, các hậu vệ Lương Duy Cương, Ngọc Thắng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Văn Trường, Văn Tiến, hay Đức Việt, Nam Hải dày dạn ở đấu trường V-League.

Hàng công của U-23 VN cũng rất thiện chiến với Quốc Việt, hay chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải hạng Nhất là tiền đạo Minh Quang, cùng những tay săn bàn V-League như Đình Duy, Bùi Vĩ Hào, hoặc ẩn số Minh Hiếu đang khoác áo CLB Cheon An của Hàn Quốc.

Mùa giải U-23 Đông Nam Á năm ngoái, bất ngờ lớn nhất là U-23 Đông Timor và Lào gây sốc khi vào đến bán kết cùng U-23 VN, Thái Lan thì ở mùa này không còn nhiều cơ hội cho họ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ba đội có khả năng cao nhất đăng quang là chủ nhà Thái Lan, Indonesia và đương kim vô địch VN.

Đội chủ nhà ở trận ra quân đã biểu dương sức mạnh khi đánh bại U-23 Myanmar 3-0, trong khi HLV kỳ cựu Shin Tae-yong cho gọi đến 10 cầu thủ Indonesia vô địch SEA Games 32. Cả ba đội bóng có lực lượng mạnh lẫn giàu truyền thống tại sân chơi Đông Nam Á sẽ không khó vào bán kết và cuộc tranh chấp ngôi vua khó thoát khỏi tay họ.•

U-23 Việt Nam chơi tấn công

Hôm nay (19-8), HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi hội ý với ban huấn luyện sẽ chính thức loại ba cầu thủ để chốt danh sách 23 gương mặt tham dự giải U-23 Đông Nam Á. Những ngày qua ở TP Rayong, ông Tuấn nỗ lực thay đổi thói quen ở CLB cho các học trò trẻ thay vì các đường chuyền vượt tuyến cho hàng công sẽ chăm chút giữ bóng và phối hợp theo nhóm. Đây cũng là lối chơi chủ đạo ở các đội tuyển quốc gia do HLV Philippe Troussier hướng dẫn để lứa cầu thủ trẻ không bỡ ngỡ trong cách đá theo hệ thống. U-23 VN hứa hẹn sẽ nhuần nhuyễn lối chơi tấn công áp đặt đối phương với một thế trận mở cùng nhiều bàn thắng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm