U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á nổi không?

(PLO)- VFF không đặt nặng chỉ tiêu cho đội U-23 Việt Nam với nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin giữ ngôi vô địch mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam thực hiện năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai tuần để chuẩn bị với một đội hình trẻ trung vừa đủ gom quân đá một trận giao hữu thua Bahrain trên chấm luân lưu, U-23 Việt Nam (VN) vẫn quyết bảo vệ ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á trên đất Thái Lan.

Đội hình dưới 20 tuổi đá giải U-23

HLV Hoàng Anh Tuấn trong buổi họp báo trước giải Đông Nam Á (diễn ra từ ngày 17 đến 26-8) nói rõ đội tuyển U-23 VN có mục tiêu vào đến trận chung kết và lên ngôi vô địch lần thứ hai. Ông muốn thử thách các học trò, đồng thời sàng lọc những cá nhân nổi bật tham dự Asiad vào tháng 9 và ngay sau đó chơi vòng loại U-23 châu Á.

Sau trận giao hữu với U-23 Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin đặt ra mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Sau trận giao hữu với U-23 Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin đặt ra mục tiêu bảo vệ ngôi địch. Ảnh: VFF

Thành phần chủ yếu của U-23 VN có mặt tại Rayong (Thái Lan) gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, chỉ có ba cầu thủ 22 tuổi, còn lại hầu hết là 18, 19, 20 tuổi và thậm chí có cầu thủ 17 tuổi. Tuy nhiên, thuận lợi của HLV Hoàng Anh Tuấn là hầu hết cầu thủ đều là học trò trưởng thành từ lứa U-17 và mới dự vòng chung kết U-20 châu Á.

HLV Kiatisak bất ngờ đến thăm U-23 Việt Nam

Trong chuyến nghỉ phép sau mùa giải V-League mà đội HA Gia Lai ở nhóm dưới đã trụ hạng thành công, HLV Kiatisak đã đến TP biển Rayong động viên tinh thần hai cầu thủ của ông là Quốc Việt và thủ môn Trung Kiên. Cựu tiền đạo Zico Thái từng làm HLV trưởng U-23 và tuyển quốc gia Thái Lan trò chuyện với các học trò, đồng thời chúc đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn thành công ở giải U-23 Đông Nam Á.

Ngày 19-8, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gạch ba cái tên và chính thức gút danh sách 23 cầu thủ tham gia cuộc chơi. TT

Hơn nữa, có đến hơn nửa đội hình chính thức của U-23 VN hồi tháng 5 đã góp mặt tại SEA Games 32 giành huy chương đồng và một số đang dần khẳng định mình ở các giải vô địch quốc gia. Cho nên hai tuần tập trung, trong đó chỉ có một tuần có đầy đủ quân số không phải là hạn chế của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở sân chơi Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch.

Vẫn giữ phong thái tự tin và đĩnh đạc như thường thấy, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi đến đây với tư cách nhà đương kim vô địch và mục tiêu của U-23 VN không có gì ngoài việc đi đến trận cuối cùng. U-23 VN cũng như các đội khác, mang lực lượng rất trẻ tham dự giải lần này. Hy vọng những cầu thủ trẻ của chúng tôi có những thử thách và trải nghiệm thú vị. Tôi cũng xin chúc hai đối thủ cùng bảng là U-23 Lào, Philippines cùng tất cả các đội khác đều thi đấu thật tốt, có màn trình diễn hay, đẹp”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U-23 VN sẽ chơi trận ra quân gặp U-23 Lào vào lúc 16 giờ ngày 20-8 và hai ngày sau gặp U-23 Philippines.

Các ứng cử viên của giải Đông Nam Á

Giải vô địch bóng đá U-23 Đông Nam Á mùa này có 10 đội được chia thành ba bảng, các đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết.

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan sẽ không khó vượt lên các đối thủ U-23 Campuchia, Brunei và Myanmar để giành ngôi đầu. HLV trưởng Issara Sritaro đặt niềm tin vào một đội hình mới, chỉ còn lại ba cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 2023. Tiền đạo ngôi sao Suphanat Mueanta, người vừa gia nhập đội bóng Leuven chơi giải chuyên nghiệp Bỉ theo hợp đồng cho mượn một năm, đã không lên tuyển trẻ.

Tại bảng B, hai đối thủ lớn Indonesia và Malaysia sẽ tranh chấp mạnh mẽ với nhau để giành một suất chính thức vào bán kết, trong khi Đông Timor chỉ như một kẻ lót đường dễ thương. U-23 Indonesia vẫn có chút ưu thế khi nhà vô địch năm 2019 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã giữ lại 10 cầu thủ trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games 2023. Tuy nhiên, ông đã không chọn các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

HLV Elavarasan Elangowan của đội U-23 Malaysia cũng không ngại ngần đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết của giải và ngay trận mở màn của họ ngày 18-8 như trận chung kết bảng với Indonesia.

Bảng C có nhà đương kim vô địch VN với đội tuyển U-23 Lào từng vào bán kết giải này năm ngoái và Philippines. HLV Guglielmo Arena của U-23 Lào cho biết các học trò đã tập huấn cho cuộc chơi khoảng một tháng và đánh giá cao U-23 VN nhưng vẫn hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ. Trong khi đó, HLV Rob Gier của tuyển U-23 Philippines thú thật ông không có lực lượng tốt nhất và các cầu thủ chỉ dưới 21 tuổi cùng mục tiêu khiêm tốn là học hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm