U-23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vô địch AFF trên đất Thái

(PLO)- Thái Lan vừa được chọn làm quốc gia đăng cai giải vô địch U-23 Đông Nam Á năm 2023 và như thế có nghĩa là các cầu thủ U-23 Việt Nam phải bảo vệ ngôi vô địch ngay tại Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần gần nhất giải vô địch U-23 Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia vào đầu năm 2022 và thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã vô địch một cách ngoạn mục trong giải đấu liên tục phải bổ sung cầu thủ vì dịch COVID-19. Kịch tính nhất là trận chung kết thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh bại U-23 Thái Lan 1-0, trong đó những phút cuối vì hết người đã phải đưa thủ môn dự bị Liêm Điều vào đá trung phong.

Ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Đinh Thế Nam vào năm 2022. Ảnh: AFF

Ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Đinh Thế Nam vào năm 2022. Ảnh: AFF

Giải U-23 Đông Nam Á năm nay diễn ra từ ngày 31-10 đến 12-11 tại Thái Lan. Theo thông tin từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), vào thời điểm này toàn bộ 11 quốc gia Đông Nam Á đều cử đội U-23 tham dự.

Giải vô địch U-23 Đông Nam Á diễn ra không đều đặn do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc không tìm ra nhà tài trợ. Giải lần đầu diễn ra vào năm 2005 nhưng mãi năm 2019, giải lần thứ hai mới diễn ra và năm 2022 là giải lần thứ ba. Năm nay, giải U-23 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan và các quốc gia tham dự giải này làm bước đệm cho vòng loại U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm