1 ngày của U-23 Việt Nam cho chiến dịch Đông Nam Á

(PLO)- HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ ông có hai tuần để chuẩn bị mọi thứ cho đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải U-23 Đông Nam Á nhưng thực tế chỉ có một ngày gom đủ quân và một trận giao hữu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại cuộc họp báo trước vòng bảng giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023 trưa ngày 17-8, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ về lực lượng cũng sự chuẩn bị của đội tuyển U-23 Việt Nam. Theo VFF, ông thầy người Khánh Hòa mong muốn các cầu thủ trẻ của mình có những sự trải nghiệm và thử thách thú vị ở giải đấu này.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Thành phần U-23 Việt Nam rất nhiều cầu thủ trẻ, chỉ có 3 cầu thủ 22 tuổi, còn lại hầu hết 18, 19, 20 tuổi và đặc biệt có cầu thủ 17 tuổi. Tôi mong muốn cho các cầu thủ trẻ có những thử thách và trải nghiệm ở giải đấu này. Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ chơi một giải đấu thật tốt. Mục tiêu của chúng tôi không gì ngoài đi đến trận đấu cuối cùng”.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển U-20 Việt Nam tham dự vòng chung kết FIFA U-20 World Cup 2017 chia sẻ thêm: “Chúng tôi đến đây với tư cách nhà đương kim vô địch. U-23 Việt Nam cũng như các đội khác, mang lực lượng rất trẻ tham dự giải lần này. Các đội bóng cũng dành sự quan tâm đến bóng đá trẻ và những giải đấu như thế này giúp nâng tầm cầu thủ trẻ.

U-23 Việt Nam có trận giao hữu duy nhất thua U-23 Bahrain trên chấm luân lưu 11 mét, sau hai hiệp chính hòa 1-1. Ảnh: VFF.

U-23 Việt Nam có trận giao hữu duy nhất thua U-23 Bahrain trên chấm luân lưu 11 mét, sau hai hiệp chính hòa 1-1. Ảnh: VFF.

Tôi rất hoan nghênh AFF duy trì giải đấu này để phát triển bóng đá trẻ ở các quốc gia Đông Nam Á và tiến xa hơn lên cấp độ đội tuyển. Bằng sự tôn trọng cao nhất của mình, chúng tôi hy vọng và xin chúc các đối thủ cùng bảng là Lào, Philippines cùng tất cả các đội khác đều thi đấu thật tốt, có màn trình diễn tốt nhất và giải thành công tốt đẹp”.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của U-23 Việt Nam cho giải vô địch U-23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi có hai tuần chuẩn bị, nhưng thực ra các giải vô địch quốc gia vẫn tiếp tục thi đấu nên chỉ có 1 ngày duy nhất đội có đầy đủ thành viên là vào ngày 13-8.

Đây cũng là buổi duy nhất chúng tôi tập luyện với đầy đủ lực lượng. Ở trận giao hữu cuối cùng với U-23 Bahrain, chúng tôi chỉ thua trên loạt sút luân lưu. Đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi đến đây với sự tôn trọng cao nhất và thi đấu bằng những gì tốt nhất”.

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn dự giải Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch. Ảnh: VFF.

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn dự giải Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch. Ảnh: VFF.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp U-23 Lào vào lúc 16 giờ, ngày 20-8. Như vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ còn 3 ngày nữa để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Trận tiếp theo gặp U-23 Philippines ngày 22-8.

Cũng trong sáng 17-8, Ban tổ chức giải đã tiến hành cuộc họp kỹ thuật với sự tham dự của đại diện các đội tham dự giải nhằm phổ biến các quy định của Điều lệ, đăng ký trang phục thi đấu và kiểm tra tư cách cầu thủ.

Do đến ngày 20-8 đội tuyển U-23 Việt Nam mới thi đấu trận đầu tiên, nên trước đó một ngày, HLV Hoàng Anh Tuấn mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc loại ba cái tên để gút danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự hành trình tại Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm