Cán bộ phải trèo tường vào kiểm tra resort

Vào sáng 5-6, đoàn công tác liên ngành của UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế đã đến khu resort Hoàng Mai (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) của ông Lê Ngọc Thiện để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và những hành vi liên quan đến công trình xây dựng lấn chiếm đất công, xây bít đường giao thông. Tuy nhiên, ông Thiện lấy lý do khu resort chưa mở cửa khai trương nên chặn kín cổng, cấm cửa đoàn kiểm tra tiếp cận hiện trường. Trước tình thế này, đoàn kiểm tra buộc phải leo qua tường rào bị ông Thiện xây chặn ở lối vào hợp pháp thuộc phần đất công do Nhà nước quản lý để tiếp cận phía bên trong.

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết vài ngày trước, khi liên lạc làm việc, lãnh đạo thị xã Hương Thủy vẫn nhận được sự hợp tác của ông Thiện. Ông Tập cho hay ông Thiện lúc đó nói sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho đoàn công tác liên ngành khi về kiểm tra hiện trường. Nếu xác định những công trình xây trái phép, lấn chiếm trên đất công, ông Thiện sẽ tự nguyện tháo dỡ, phục hồi nguyên trạng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, đến sáng 5-6 ông Thiện lại bất hợp tác và có thái độ coi thường cơ quan chức năng khi đến kiểm tra.

Lối vào khu resort. Ảnh: Đ.D

Cán bộ phải trèo tường vào kiểm tra resort ảnh 2

Bên trong khu resort. Ảnh: Đ.D

Cán bộ phải trèo tường vào kiểm tra resort ảnh 3
Mương nước bị chủ đầu tư lấp làm đường trái phép để thi công khu resort. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, ngày 9-4, đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND xã Thủy Bằng, Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị của thị xã Hương Thủy đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại khu vực ông Thiện cho xây dựng nhà hàng. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về xây dựng tại nhà hàng Hoàng Mai.

Đối với phần đường quy hoạch tiếp giáp với lô T08, chủ đầu tư đã cho xây dựng tường bằng kết cấu bê tông cao 2 m, dày 0,3 m, dài theo phần đất quy hoạch. Trên phần đường quy hoạch đã hình thành một con đường bê tông dài 39,7 m, dày 0,1 m và bảy cây trồng với đường kính 10 cm.

Tại mương nước của thôn Kim Sơn, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng ba cầu đi bộ có kết cấu bằng bê tông với chiều dài 9 m, rộng 2,3 m. Đối với con mương này, phía nhà hàng Hoàng Mai còn lấp luôn một đoạn mương làm đường phục vụ cho thi công khiến người dân thôn Kim Sơn bức xúc. Người dân cho biết nếu chủ đầu tư tiếp tục lấp mương thì khi có mưa xuống, nước không có chỗ chảy sẽ trào ngược lên đường và tràn vào nhà dân.

Tiến hành kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra còn phát hiện tại thửa đất T01, ông Thiện cho dựng hai cục đá cuội vi phạm lộ giới tỉnh lộ 25. Tại thửa T04, đoàn kiểm tra đã phát hiện chủ đầu tư lấn chiếm đường quy hoạch, xây dựng tường rào kiên cố bằng bê tông bịt kín lối vào con đường này.

Sau khi kiểm tra hiện trạng, phía xã đã yêu cầu ông Thiện khắc phục, trả lại phần vi phạm lộ giới, trả lại hiện trạng. Chủ đầu tư phải hợp đồng với các đơn vị đo đạc xác định, cắm mốc lại toàn bộ khu đất lấn chiếm.

Năm 2010, ông Lê Ngọc Thiện đấu giá thành công tám lô đất nằm tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế. Sau đó, ông Thiện cho tiến hành xây dựng khu resort Hoàng Mai.

Phó chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy khẳng định lãnh đạo thị xã Hương Thủy sẽ xử lý kiên quyết đối với hành vi coi thường pháp luật của ông Thiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm