Cần Thơ xóa sổ hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật

Với việc chuyển giao này, Cần Thơ chính thức trở thành địa phương thứ 22 trong cả nước không còn tình trạng nuôi nhốt gấu.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cần Thơ, cho biết trong quá trình tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, nhận thấy việc nuôi nhốt không đảm bảo nên chủ nuôi đã đồng ý chuyển giao cá thể gấu cho cơ quan chức năng bảo vệ. “Việc trao đổi giữa Chi cục Kiểm lâm với chủ nuôi và trạm cứu hộ gấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên về cơ bản thống nhất theo mục tiêu cuối cùng là bảo tồn loài gấu ở Việt Nam” - ông Thắng nói.

Việc chuyển giao gấu lần này cũng đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của các tổ chức bảo tồn nhằm khuyến khích các địa phương không còn gấu nuôi nhốt theo đúng cam kết chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 4-2018, tổ chức Four Paws đã giải cứu hai cá thể gấu nuôi cuối cùng của tỉnh Ninh Bình và đưa về trang trại bảo tồn gấu của tổ chức ở địa phương. Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), năm 2005, Việt Nam có hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại hàng trăm cơ sở trên cả nước. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm với nhiều nỗ lực không ngừng, số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm xuống còn khoảng 900 cá thể vào cuối năm 2017.

Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV, chia sẻ: “Thêm một địa phương chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tức Việt Nam đang tiến thêm một bước gần hơn đến chặng đường không còn gấu nuôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm