'Đốp chát' với Vinicius Jr, Chủ tịch La Liga phải xin lỗi

(PLO)- "Đốp chát" theo kiểu trả đũa, ăn thua đủ, chủ tịch La Liga phải lên tiếng xin lỗi.

Sự cố phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền đạo Vinicius Jr ở trận Valencia gặp Real Madrid tại La Liga đang trở thành vấn đề lớn.

Bị cư xử tệ và bị xúc phạm, Vinicius Jr có phát biểu “La Liga là giải đấu của những Ronaldinho, Messi và Ronaldo, khi hai cầu thủ ấy đi rồi thì La Liga là giải đấu của những kẻ phân biệt chủng tộc”. Câu nói ấy của Vinicius Jr là nông nổi và cũng chạm đến tự ái và trách nhiệm của nhiều người, nhất là những nhà quản trị và điều hành giải đấu.

Ngay sau đó, Chủ tịch La Liga Javier Tebas đáp trả trên trang cá nhân: "Trước khi Vinicius chỉ trích và xúc phạm La Liga, cậu cần phải tự vấn mình trước đã. Đừng để bản thân bị thao túng, Vinicius Jr".

Vinicius Jr nói La Liga là giải đấu của những kẻ phân biệt chủng tộc là sai rồi. Ảnh: EPA-EPEE

Người đứng đầu La Liga, ông Tebas có quyền “chỉnh đốn” cách nói thiếu tôn trọng, thậm chí là kỷ luật do những phát biểu thiếu cân nhắc của tiền đạo Brazil nhưng ông lại dùng cách đáp trả Vinicius bằng lời nói. Cách trả lời của ông Tebas như đổ thêm dầu vào lửa chứ không giải quyết được gì.

Và ông Javier Tebas đã chính thức đưa ra lời xin lỗi vì những những phát biểu mang tính trả đũa, đốp chát của mình với cầu thủ Vinicius Jr và cả với dư luận và cộng đồng cầu thủ da màu.

Chủ tịch Javier Tebas của La Liga nói: “Vâng, điều đó là kết quả của những điều chẳng tốt lành gì. “Điều đó” ở đây là chuyện Vinicius Jr bị cư xử tệ qua việc phân biệt chủng tộc".

Thực tế nhiều năm qua và hiện nay, La Liga ngổn ngang nhiều vấn đề, các CLB tố cáo nhau, bung thông tin...hạ nhục nhau, rồi nạn phân biệt chủng tộc tràn lan. Vinicius chê trách La Liga sau sự cố khiến mình bị tổn thương là không nên, tuy nhiên dư luận vẫn thông cảm cho anh.

Còn Chủ tịch La Liga lại đốp chát hơn thua theo cách rất không đúng với tư cách người đứng đầu giải đấu, đó chính là vấn đề mà dư luận đang soi vào ông này.

Vị chủ tịch La Liga, Javier Tebas cũng rất hay bị vạ miệng. Cách đây hai tháng ông cũng bị chủ tịch Barcelona Laporta chỉ trích vì đội bóng xứ Catalan đang dính nghi án bôi trơn trọng tài đang trong vòng điều tra, chưa mở phiên tòa mà người đứng đầu La Liga đã nói lên chính kiến về vụ này như thế Barcelona đã bị kết tội rồi vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới