Đột nhập cửa hàng FPT trộm điện thoại, máy tính trị giá hơn tỉ đồng

(PLO)- Công an phát hiện bắt giữ kẻ trộm đột nhập vào một cửa hàng FPT trộm gần 80 chiếc điện thoại và máy tính laptop. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Công an huyện Long Thành đã giao hồ sơ cùng nghi can Lê Phan Anh Thuận (36 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Nghi can Thuận (trái) làm việc cơ quan công an. Ảnh: CA.

Nghi can Thuận (trái) làm việc cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trước đó, rạng sáng 12-11, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng phối hợp Tổ công tác 161, công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái phát hiện Thuận đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT shop tại ấp 1C (xã Phước Thái).

Ngay sau đó lực lượng công an bắt giữ Thuận, thu giữ 1 kìm động lực, 1 con dao, 1 mỏ lết, 54 điện thoại di động các loại, 22 laptop, 1 máy tính bảng, tổng tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Qua đấu tranh, Thuận còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Long Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm