EVNGENCO1 chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

(PLO)- Những ngày đầu tháng 9, cơn bão số 3 (YAGI), một trong những cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương khu vực miền Bắc. Hai nhà máy của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh phải tạm dừng phát điện lên lưới để đảm bảo an toàn.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa phát đi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024. Theo đó, những ngày đầu tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 3, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh phải tạm dừng phát điện lên lưới để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, phụ tải hệ thống điện vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia, EVNGENCO1 đã chỉ đạo và hỗ trợ hai đơn vị tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện còn lại, đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ theo quy định.

Lãnh đạo EVNGENCO1 kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Bên cạnh đó, mực nước cuối tháng của các hồ thủy điện cao hơn kế hoạch năm của Bộ Công Thương. EVNGENCO1 đã làm việc với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) huy động cao các nhà máy thủy điện nhằm tăng dung tích phòng lũ, hạn chế tối đa khả năng xả tràn. Kết quả, tháng 9, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất là 2,263 tỷ kWh, đạt 94,1% kế hoạch được giao.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, EVNGENCO1 đã cùng các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; khắc phục hậu quả mưa bão; chuẩn bị phòng, chống hoàn lưu sau bão… Nhờ đó, các đơn vị vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, không có thương vong xảy ra.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả, trong đó tập trung tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số và công nghệ thông tin tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số.

Trong tháng 9, Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội nhằm hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ xây trường học, xây dựng nhà tình nghĩa/nhà đại đoàn kết… Đặc biệt, EVNGENCO1 và các đơn vị đã kịp thời hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai như ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động CBCNV quyên góp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương.

EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng đến đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tháng 10, EVNGENCO1 sẽ tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 2,79 tỷ kWh. Cụ thể, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành liên tục, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong chương trình nâng cao độ tin cậy và vận hành giai đoạn 2024 – 2025 theo đúng chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt vai trò cắt giảm lũ, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; đồng thời tăng cường khai thác phát điện để hạ mực nước thượng lưu, tạo dung tích đón lũ trong mùa mưa lũ năm 2024. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cung cấp điện an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới