Giải tỏa trắng 100 hộ dân đường Bùi Hữu Nghĩa, TP.HCM để làm công viên

(PLO)- 100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, từ số nhà 20 đến số nhà 220 sẽ bị giải tỏa trắng để làm công viên thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, PV PLO có mặt tại khu vực 100 nhà dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh sẽ bị giải tỏa để làm công viên thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Những ngôi nhà tại đây đã được xây lâu năm, san sát nhau. Người dân phần lớn mưu sinh bằng cách mở cửa hàng kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng làm cửa hàng mua bán phụ tùng, sửa chữa xe máy.

đường bùi hữu nghĩa
Khu vực được quy hoạch dự kiến làm công viên cây xanh.

Người dân muốn được tái định cư tại chỗ

Hiện trạng nơi đây là những dãy nhà chạy dọc theo dòng nước đen ngòm của rạch Cầu Bông (một phần của rạch Xuyên Tâm) - một trong những con rạch ô nhiễm nhất TP.HCM. Nhiều năm qua, người dân phải sống trong cảnh môi trường ô nhiễm, rác thải nhếch nhác, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Chưa kể, theo thời gian, những ngôi nhà đã xập xệ, lấn chiếm dần về phía con rạch, chắn ngang dòng nước chảy, có nguy cơ đổ sập.

duong-bui-huu-nghia-1.jpg
Môi trường sống tại khu vực ô nhiễm nặng nề.

Trước đó cuối năm 2023, người dân sống trên đường Bùi Hữu Nghĩa nhận được thông báo của UBND quận Bình Thạnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Theo đó, 100 hộ dân từ số nhà 20 đến số nhà 220 Bùi Hữu Nghĩa sẽ giải tỏa trắng để làm công viên. Đa số người dân cho biết họ mong được cơ quan chức năng xem xét phương án tái định cư tại chỗ.

duong-bui-huu-nghia-7.jpg
Nhiều ngôi nhà lấn chiếm rạch Cầu Bông.
duong-bui-huu-nghia-4.jpg
100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa dự kiến giải tỏa trắng.

Đứng trước ngôi nhà sinh sống hơn 70 năm của mình, bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ việc cải tạo rạch Xuyên Tâm để chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân là chủ trương đúng đắn của TP.HCM nên người dân rất đồng thuận.

Tuy nhiên, việc giải tỏa trắng 100 ngôi nhà để làm công viên sẽ ảnh hưởng đến số đông cư dân tại đây. Do đó, mong mỏi lớn nhất của họ là khu vực sẽ được lắp đặt cống hộp chạy suốt theo con rạch Xuyên Tâm, vừa cải thiện môi trường, vừa tạo không gian sống thuận lợi cho người dân.

duong-bui-huu-nghia-5.jpg
Người dân mong được tái định cư tại chỗ.

Trong trường hợp nhất thiết phải làm công viên, người dân vẫn chấp thuận và mong muốn chỉ giải tỏa diện tích theo đúng quy hoạch, tái định cư tại chỗ với đơn giá đền bù hợp lý.

Mong người dân đồng thuận vì lợi ích chung

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 5-10, ông Đặng Minh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đã có ý kiến trả lời cử tri về dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, trong đó bao gồm dự án giải tỏa trắng 100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

Ông Nguyên cho biết xuyên suốt những lần ban hành và điều chỉnh quy hoạch của UBND TP từ năm 1999 đến năm 2023 thì vị trí quy hoạch từ cầu Bùi Hữu Nghĩa (số 20 đến 224) vẫn là công viên cây xanh và giao thông.

Hiện nay chỉ có quy mô, phạm vi ranh dự án, riêng thiết kế chi tiết của dự án vẫn đang triển khai. Đơn vị thi công sẽ công bố bản kế hoạch mặt cắt toàn bộ dự án khi triển khai thi công.

duong-bui-huu-nghia-6.jpg
Những căn nhà xập xệ cạnh dòng nước đen.

Theo UBND quận Bình Thạnh, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2022.

duong-bui-huu-nghia-3.jpg
Rạch Cầu Bông đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Về quy mô, dự án được nạo vét với độ sâu 3,5m, rộng 20-30m cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa với đường kính từ 0.1000 + 0.2000 dọc hai bên tuyến đã được Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nghiên cứu. Mục tiêu là đảm bảo tính khả thi, thẩm mỹ, vệ sinh, an toàn môi trường, chỉnh trang đô thị, góp phần cải thiện tình hình giao thông và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến rạch.

Dự án nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực. Do đó, UBND quận Bình Thạnh rất mong nhận được sự đồng thuận của người dân đối với dự án.

2 lần cắt đất, dời nhà

Đứng trước căn nhà số 78, đường Bùi Hữu Nghĩa, bà Mai Thị Bích Thủy nhớ về hai lần cắt đất dời nhà của mình để phục vụ dự án. Vào khoảng năm 1980, các căn hộ từ số 2 đến số 18 đường Bùi Hữu Nghĩa phải giải tỏa trắng để xây dựng cầu mới. Sau đó, đến năm 1995, nhiều hộ dân tiếp tục nhường khoảng đất trước nhà và lùi vào 2m để mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa. Việc làm cầu, mở rộng đường để chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống là cần thiết nên phần lớn người dân đều đồng thuận, ủng hộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm