Facebook bị cáo buộc lừa dối các bậc cha mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Mới đây, Facebook đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cáo buộc lừa dối các bậc cha mẹ về những biện pháp bảo vệ trẻ em.

Cụ thể, Facebook bị cáo buộc đã đánh lừa các bậc cha mẹ về mức độ kiểm soát của họ đối với con cái trong ứng dụng Messenger Kids, vi phạm thỏa thuận năm 2019 về quyền riêng tư.

FTC đề xuất thắt chặt một thỏa thuận hiện có về quyền riêng tư để cấm Facebook thu lợi từ dữ liệu của trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi), bao gồm cả trong hoạt động kinh doanh thực tế ảo.

Cổ phiếu Meta (công ty mẹ của Facebook) đã giảm tới 2% sau tin tức này.

Cổ phiếu Meta (công ty mẹ của Facebook) đã giảm tới 2% sau tin tức này.

Phản hồi về vấn đề trên, Meta cho biết: “Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ với hành động này”.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Insider Intelligence, có khoảng 5,2% người dùng Facebook và 12,6% người dùng Instagram hàng tháng ở Mỹ dưới 18 tuổi.

Samuel Levine, Giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC cho biết: “Facebook đã nhiều lần vi phạm các cam kết về quyền riêng tư, khiến người dùng trẻ tuổi gặp rủi ro”.

Vào năm 2019, Facebook đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 5 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc về việc đánh lừa người dùng về mức độ kiểm soát của họ với dữ liệu cá nhân.

Đọc thêm