G8 bế mạc, NATO mở màn

Theo NATO, đây là hội nghị quan trọng nhất từ khi NATO thành lập cách đây hơn 60 năm. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của NATO tổ chức ở Mỹ hơn 10 năm qua. Khoảng 60 nước tham dự hội nghị.

Theo hãng tin Reuters, các mục tiêu ưu tiên của hội nghị gồm tìm kiếm chiến lược rõ ràng để thoát khỏi xung đột Afghanistan sau hơn 10 năm chiến tranh; chính thức hóa giai đoạn đầu tiên của chương trình lá chắn chống tên lửa của NATO nhằm bảo vệ châu Âu ngăn chặn tên lửa bắn từ khu vực Trung Đông, đặc biệt từ Iran (Nga quyết liệt bác bỏ chương trình này).

Tổng Thư ký NATO Rasmussen sẽ trình bày 25 dự án hợp tác trong khuôn khổ chương trình Phòng thủ thông minh nhằm giảm thiểu hậu quả do cắt giảm chi phí quân sự. Năm 2011, 20/28 nước NATO đã cắt giảm ngân sách.
Trong khi đó, ngày 19-5 (giờ địa phương), hội nghị thượng đỉnh các nước G8 tại trại David (Mỹ) đã kết thúc. Tuyên bố chung của hội nghị nhất trí ủng hộ phát triển tăng trưởng kinh tế và việc làm song song với duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng, đồng thời kêu gọi giữ Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng euro.

Về Syria, tuyên bố chung ủng hộ nỗ lực của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan, lên án các vụ đánh bom gây thương vong lớn gần đây, đồng thời kêu gọi chính phủ Syria và các bên ngừng ngay bạo lực. Liên quan đến Iran, tuyên bố chung kêu gọi Iran nắm lấy cơ hội trong cuộc họp vào giữa tuần ở Iraq với nhóm 5+1 để tái lập lòng tin về chương trình hạt nhân Iran.

Tuyên bố chung khen ngợi nỗ lực đáng kể của Myanmar trong công cuộc cải cách và quan tâm sâu sắc đến các hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên (có thể chuẩn bị thử hạt nhân lần ba). Hội nghị G8 đã quyết định lập quỹ với số tiền 250 triệu USD để phát triển kinh tế-xã hội các nước Ả Rập tham gia mùa xuân Ả Rập.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới