Lâm Vĩnh Kiên tái ngộ khán giả Việt trong phim 'Cha dượng'

La Đại Hữu là một kĩ thuật viên công nghệ thông tin (IT). Anh được trời phú cho chỉ số IQ cao “ngất ngưởng” nhưng bù lại chỉ số EQ của La Đại Hữu lại thấp vô cùng.

Chính vì EQ thấp nên các kỹ năng mềm hay giao tiếp xã hội của anh không được khôn khéo như bao người khiến cho mọi thứ trong cuộc sống đều gặp trắc trở, không gặt hái được thành công và cảm thấy bất mãn với sự đời.

chuyện tình cảm cũng chịu chung số phận khi La Đại Hữu đã ở ngưỡng cửa trung niên nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cuộc đời anh bắt đầu chuyển sang trang mới là kể từ khi gặp được Đàm Lệ Minh trong một lần tham gia “hẹn hò” trên mạng xã hội.

Lâm Vĩnh Kiên trong vai La Đại Hữu. Ảnh: VTV

Qua nhiều lần nói chuyện, cả hai như trúng tiếng sét ái tình và lập tức đi đến hôn nhân. Thế nhưng, khi vừa nhận giấy đăng ký kết hôn, cặp đôi bất ngờ gặp tai nạn xe hơi khiến Đàm Lệ Minh ra đi vĩnh viễn.

La Đại Hữu may mắn thoát chết nhưng vô cùng đau buồn cho người vợ mới mất và số phận xui xẻo của bản thân. Ảnh: VTV

Ngay thời điểm nỗi buồn góa vợ chưa nguôi, La Đại Hữu lại càng sốc hơn khi biết được sự thật rằng vợ anh đã giấu mình thông tin về hai đứa con riêng.

Đó là Khanh Ni, thiếu nữ 17 tuổi đang trong thời kỳ nổi loạn và Khang Khải, cậu con trai sáu tuổi mắc chứng tự kỷ. Anh bỗng chốc trở thành cha dượng của hai đứa trẻ chỉ sau một đêm và gánh nặng ấy đè nặng trĩu trên đôi vai anh.

Không chỉ bỏ lại con cái, Đàm Lệ Minh còn để lại khối tài sản to lớn ở hải ngoại nhưng trớ trêu thay anh không có mật mã nên việc thu hồi số tài sản trên là vô ích. Điều này gây bất mãn cho hai đứa con riêng và chúng chống đối La Đại Hữu ra mặt khiến anh cảm thấy bị công kích và mệt mỏi.

Đúng lúc này, Khang Thành, cha đẻ của hai đứa trẻ được mãn hạn tù sớm và khi biết được sự tình thì ông ta đã bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của vợ cũ quá cố.

Khang Thành. Ảnh: VTV

Trương Đạt (vai Khang Thành) là cha đẻ của Khang Ni và Khang Khải. Mang trong mình lòng mặc cảm tự ti, sau khi sự nghiệp bị ảnh hưởng, anh bỏ bê gia đình và tất cả các mối quan hệ.

Sau những thăng trầm của cuộc sống, Khang Thành được La Đại Hữu thức tỉnh và từ đó anh cố gắng bù đắp những tổn thương tinh thần mà mình gây ra cho hai đứa con.

Đứng trong tình thế này, La Đại Hữu vừa đảm nhận nhiều chức vụ để lo cho hai đứa con riêng của vợ lại vừa phải dùng mưu đấu trí với Khang Thành hòng giành lại khối tài sản kếch xù. Chung quy lại, anh chỉ muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho hai đứa trẻ.

Qua thời gian, anh đã dùng lòng tốt thật tâm của mình để chống lại sự đùa cợt của số phận. La Đại Hữu đã chiếm được cảm tình nơi hai đứa con riêng cũng như đánh thức lương tri trong Khang Thành và giúp anh trở thành người cha có trách nhiệm.

Lâm Vĩnh Kiên là một trong những nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Trung Hoa. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, anh tham gia trên 50 phim hài và điện ảnh.

Đồng thời nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này điển hình như Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 40.

Hồ Hạnh Nhi (vai Nhậm Hiểu Man). Ảnh: VTV

Hồ Hạnh Nhi (vai Nhậm Hiểu Man) là nữ luật sư với tính tình cao ngạo nhưng hết lòng với công việc, đồng thời cũng là “gái già” chưa chồng. Cô là “kẻ thù” số một của La Đại Hữu. Trong nhiều lần đấu khẩu và đôi co, Nhậm Hiểu Man dần dần có ấn tượng tốt về anh.

Bộ phim Cha dượng được phát sóng vào lúc 18 giờ 45 từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ ngày mai, 17-5 trên kênh VTV9.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm