Giết người do thù hằn tôn giáo?

Cảnh sát khẳng định không loại trừ hung thủ giết người do phân biệt tôn giáo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bên có cãi vã nhau về chỗ đậu trong bãi đậu xe. Vụ án xảy ra gần ký túc xá ĐH Bắc Carolina. Hung thủ đến cảnh sát nộp mình sau khi gây án. Ba nạn nhân gồm Deah Shaddy Barakat, 23 tuổi cùng vợ Yusor Abu-Salha, 21 tuổi và em vợ Razan Abu-Salha, 19 tuổi. Deah Barakat là sinh viên năm thứ hai nha khoa, vợ mới nhập học cùng khoa và em vợ học chung trường.

Hung thủ Craig Stephen Hicks đã viết trên trang Facebook nhiều câu có nội dung chống tôn giáo nhưng không nêu rõ đó là tôn giáo nào. Một trang Facebook đã được lập để tưởng nhớ ba sinh viên Hồi giáo bị sát hại.

Phái đoàn Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Mỹ đã lên án vụ sát hại ba sinh viên Hồi giáo và đề nghị cảnh sát nhanh chóng thực thi công lý. Tổ chức này cho biết các nạn nhân đều là những thành viên tích cực hoạt động cộng đồng như Deah Barakat đã gây quỹ nhằm chăm sóc răng cho những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo đề nghị làm rõ vụ án nghi có động cơ thù hằn tôn giáo.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm