Giông, gió làm sập, tốc mái 83 căn nhà ở Tiền Giang

(PLO)- Mưa giông kèm theo gió giật mạnh chiều 24-4 đã làm thiệt hại 83 căn nhà ở Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đã có báo cáo thống kê hậu quả mưa giông, gió giật mạnh chiều ngày 24-4 trên địa bàn huyện Tân Phước, Châu Thành, Cái Bè và thị xã Cai Lậy.

Một căn nhà bị tốc mái khi cơn mưa dông đi qua. Ảnh : CTV

Một căn nhà bị tốc mái khi cơn mưa dông đi qua. Ảnh : CTV

Theo đó, cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh từ khoảng 16 giờ đến 19 giờ ngày 24-4 làm sập một căn nhà tại huyện Châu Thành, tốc mái 82 căn ở các huyện, thị như Tân Phước 55 căn, Châu Thành 19 căn, thị xã Cai Lậy 6 căn, huyện Cái Bè 2 căn.

Nhiều mái tole nhà dân bị tốc mái bay ra đường. Ảnh: CTV

Nhiều mái tole nhà dân bị tốc mái bay ra đường. Ảnh: CTV

Ngoài ra, mưa giông còn làm một người bị thương nhẹ, làm ngã đổ hai trụ điện trung thế, một bảng hiệu xã nông thôn mới và nhiều cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Tân Phước và thị xã Cai Lậy. Ước thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay Tiền Giang đã xảy ra 6 cơn lốc xoáy. Ảnh: CTV

Từ đầu năm đến nay Tiền Giang đã xảy ra 6 cơn lốc xoáy. Ảnh: CTV

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra sáu cơn lốc xoáy ở các huyện Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Cái Bè và thị xã Cai Lậy, gây thiệt hại 179 căn nhà (sập một căn, tốc mái 178 căn), ngã đổ khoảng 14.565 cây ăn trái. Ước tổng thiệt hại hơn 14 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm