Hậu vệ Manchester United tiên đoán vận mệnh của tuyển Anh ở Euro

(PLO)- Hậu vệ Harry Maguire khẳng định, sẽ là một thất bại nếu Tam sư không giành được chức vô địch Euro 2024.

Maguire được xem là nhân tố chính của tuyển Anh dưới thời HLV Southgate. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tiên đoán được Maguire đưa ra dựa trên sự tiến bộ của tuyển Anh tại các giải đấu lớn gần đây.

Đội trưởng CLB Manchester United, Maguire đã 54 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, là trụ cột trong hàng thủ của đội tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate. Anh cũng đá chính mọi trận đấu tại World Cup ở Qatar, giải đấu Anh bị Pháp loại ở tứ kết.

Maguire cũng là một trong những tuyển thủ Anh lọt vào trận chung kết Euro 2020, bán kết World Cup 2018, nhận định chiến thắng tại Euro 2024 diễn ra ở Đức là thước đo thành công duy nhất.

Chia sẻ với giới truyền thông Anh, hậu vệ 30 tuổi Maguire cho biết: “Tôi tin chúng tôi có những cầu thủ để vô địch. Tôi có suy nghĩ, 'Nếu chúng ta không vô địch giải đấu, đó là một thất bại'. Tôi đã tham dự ba giải đấu lớn và chúng tôi đã đến rất gần (với chức vô địch)”.

Đội tuyển Anh bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 với chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Ý. Trận tới diễn ra ngày 26-3, Anh sẽ đối đầu đội khách Ukraine tại sân vận động Wembley.

Các tuyển thủ Anh buồn bã sau trận thua Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: GETTY

“Rõ ràng, chúng tôi phải vượt qua vòng loại đầu tiên từ một bảng đấu khó khăn, chúng tôi đã đến Ý và có một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Nhưng những giải đấu lớn này được quyết định dựa trên sự sung sức tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt ở World Cup và cuối cùng, chúng tôi bị loại bởi đội tuyển Pháp rất giỏi.

Vậy nên đó là điều mà chúng tôi đang nghiên cứu... Chúng tôi có rất nhiều tài năng, rất nhiều cầu thủ trẻ đang trưởng thành”, Maguire cho biết thêm.

Tại Premier League mùa này, Maguire chỉ thi đấu 11 trận do không hợp thời ở Manchester United. Khi mà Lisandro Martinez, Raphael Varane luôn là những cái tên ưa thích của HLV Erik ten Hag ở vị trí trung vệ.

Maguire lý giải sự khác biệt giữa cấp độ CLB và đội tuyển Anh: “Tôi muốn chơi mọi trận đấu ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Tôi thấy mình đủ giỏi để thi đấu ở đẳng cấp cao, và tôi đã chứng minh được điều đó trong 5 -6 năm qua.

Mùa giải trước thật khó khăn nhưng tôi đã chứng minh được bản thân với Gareth, tôi đã có hơn 50 lần khoác áo đội tuyển. Tôi cảm thấy mình không cần phải chứng tỏ bản thân ở cấp độ này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới