Sao Hàn Quốc được HLV Klinsmann hết lời ca ngợi

(PLO)- Tiền đạo của Tottenham Hotspur, Son Heung-min in dấu giầy trong cả hai bàn thắng trong trận giao hữu hòa 2-2 Colombia của tuyển Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngôi sao Son Heung-min lập cú đúp trong ngày HLV Klinsmann ra mắt đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: GETTY

Ngôi sao Son Heung-min lập cú đúp trong ngày HLV Klinsmann ra mắt đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: GETTY

Tân HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc - Juergen Klinsmann cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn đầy ấn tượng của đội trưởng Son Heung-min.

Dù đã trải qua mùa giải đầy khó khăn ở Premier League nhưng Son đã gạt những vấn đề sang một bên để ghi hai bàn, giúp Hàn Quốc dẫn trước 2-0 trong trận chiến đầu tiên HLV Klinsmann dẫn dắt các “Chiến binh Taeguk”.

Người được bổ nhiệm thay thế Paulo Bento - Klinsmann bộc bạch: “Chắc chắn tôi rất hạnh phúc mỗi khi Sonny ghi bàn. Anh ấy chính là mẫu tiền đạo chúng tôi tìm kiếm. Son đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh ấy có quyền tự do xoay xở (phía sau tiền đạo), miễn là anh ấy biết khung thành ở đâu, tôi rất vui vì điều đó”.

Ngôi sao số 1 Hàn Quốc, Son Heung-min đang chật vật tìm lại phong độ từng giúp anh kết thúc mùa giải trước với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League. Son đã đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 10, trước khi chuyển hóa thành công cú sút phạt tuyệt đẹp thành bàn vào phút bù giờ hiệp một.

Son (7) và các đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: GETTY

Son (7) và các đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, tuyển Hàn Quốc đã không thể mang lại cho HLV Klinsmann một khởi đầu thắng lợi ở màn “chào sân”. Các bàn thắng của James Rodriguez và Jorge Carrascal thực hiện chỉ trong 5 phút đầu hiệp hai, đã giúp Colombia giành lại tỉ số hòa kịch tính.

Bất chấp cú “sảy chân”, cựu HLV đội tuyển Mỹ và tuyển Đức vẫn được ủng hộ bởi màn trình diễn tuyệt vời, chỉ sau khoảng thời gian ngắn ông nắm đội.

HLV Klinsmann nhận xét: “Chỉ trong vài ngày, tôi đã thấy rất nhiều điều tốt đẹp. Trận đấu này rất, rất hay. Thật không may, chúng tôi đã để thua hai bàn ngay sau giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi đã thiếu sự tập trung. 84 phút còn lại là một trận đấu rất hay.

Chúng tôi tiếp tục học hỏi và thử mọi thứ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã muốn chơi với nhịp độ cao, tìm cách tận dụng cơ hội, nhằm đối phó với sự mạnh mẽ của Colombia. Chúng tôi đã phù hợp với sự mạnh mẽ đó. Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi thực hiện ý tưởng theo chiến thuật của mình. Tôi thực sự, thực sự hài lòng về màn trình diễn này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm