Hình ảnh bến xe Miền Đông cũ những ngày trước khi di dời

(PLO)- Trong những ngày chuẩn bị di dời về bến xe mới ở TP Thủ Đức, bến xe Miền Đông cũ thưa thớt hành khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, công tác di dời giai đoạn 2 từ Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP HCM) sang Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) sẽ bắt đầu được triển khai.

Theo kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco - chủ đầu tư Bến xe Miền Đông mới) sẽ thực hiện di dời giai đoạn 2 với khoảng 120 tuyến xe khách cố định từ Bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến mới ở TP Thủ Đức.

Xe khách tuyến cố định đỗ tại sân trong bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Xe khách tuyến cố định đỗ tại sân trong bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Sở Giao thông Vận tải TPHCM khẳng định các tuyến sẽ đón khách tại Bến xe Miền Đông mới, không trung chuyển tại bến xe cũ như giai đoạn 1, trừ những tuyến có lộ trình qua Quốc lộ 13.

Sở GTVT TP đã đề nghị Sở GTVT các tỉnh thành gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau phối hợp thông báo, tuyên truyền di dời tuyến.

Khách đợi trước giờ lên xe tại bến xe miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Khách đợi trước giờ lên xe tại bến xe miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Trước đó, theo kế hoạch di dời giai đoạn 2 sẽ có 79 tuyến Bến xe Miền Đông cũ sang Bến xe Miền Đông mới.

Ghi nhận vào ngày 9-10, trước thời điểm chuẩn bị dời nhiều tuyến xe khách sang bến xe mới, bến xe Miền Đông cũ trong tình trạng khá thưa thớt hành khách.

Tại khu vực bán vé, một vài hành khách di chuyển về Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung đến mua vé. Theo ghi nhận trong một khoảng thời gian khá lâu, chỉ một lượng hành khách nhỏ mua vé và xuất phát tại bến xe Miền Đông cũ.

Trong khi đó, ở tại khu vực chờ lên xe, khác với không khí đông đúc, tấp nập như trước đây, khu vực này cũng chỉ có một vài hành khách.

Lượng khách chờ lên xe thưa thớt. Ảnh: ĐC

Lượng khách chờ lên xe thưa thớt. Ảnh: ĐC

Quầy bán vé vắng vẻ khách mua vé. Ảnh: ĐC

Quầy bán vé vắng vẻ khách mua vé. Ảnh: ĐC

Khuôn viên bến xe Miền Đông cũ vắng vẻ trong sáng 9-10. Ảnh: ĐC

Khuôn viên bến xe Miền Đông cũ vắng vẻ trong sáng 9-10. Ảnh: ĐC

Một gia đình mua vé xe di chuyển về miền Trung. Ảnh: ĐC

Một gia đình mua vé xe di chuyển về miền Trung. Ảnh: ĐC

Xe khách đỗ tại nhà chờ trong bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Xe khách đỗ tại nhà chờ trong bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: ĐC

Kế hoạch di dời bến xe Miền Đông cũ sang bến xe Miền Đông mới được TP.HCM thực hiện giai đoạn 1 từ ngày 10-10-2020. Trong giai đoạn 1, TP.HCM đã di dời 29 tuyến từ BXMĐ hiện hữu (quận Bình Thạnh) về BXMĐ mới. Các tuyến này có lộ trình từ TP.HCM đổ ra tỉnh Quảng Trị, tới các tỉnh phía Bắc.

Tiếp theo, dự kiến ngày 11-10 này, TP.HCM sẽ 79 tuyến xe khách từ BXMĐ hiện hữu sang hoạt động tại BXMĐ mới. Các tuyến gồm toàn bộ các tuyến (trừ các tuyến có hành trình đi qua quốc lộ 14).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm