HLV Lê Thụy Hải: “Bán độ không dễ đâu...”

HLV Lê Thụy Hải: “Bán độ không dễ đâu...” ảnh 1
Điều tôi quan tâm hơn chính là nguyên nhân sâu xa của thất bại toàn diện tại SEA Games 26 chứ không phải ở từng trận đấu cụ thể. Tôi chỉ thấy buồn cười sau thất bại VFF lại đưa ra lời xin lỗi lúc nửa đêm để làm gì?

U-23 Việt Nam lần này thua vì còn nhiều em yếu quá, cỡ Chu Ngọc Anh của đội hạng ba Nam Định hay anh tiền đạo Tuấn Anh của đội hạng nhì Đồng Nai thì làm được gì? Mấy năm trước mình có danh thủ, có nhiều cầu thủ giỏi đồng đều còn chưa làm nên trò trống gì nữa là.

Mình cũng nên sòng phẳng với nhau là HLV cũng thiếu sự hiểu biết. Cứ nhìn vào mỗi trận mỗi đội hình khác nhau thì biết. Đá với Philippines một đội khác, với Đông Timor khác nên có thắng nổi đâu. Cho nên đá với Lào mà như thế thì cũng có gì ghê gớm.

Tôi không dám chắc trận này có mua bán gì không nhưng cái được thì ít lắm. Tâm lý đơn thuần của cầu thủ là thảnh thơi rồi, thắng cũng vào bán kết mà thua cũng không sao. Với tư tưởng và khả năng như vậy sao ăn nổi người ta? Thậm chí là nếu U-23 Lào đá chắc chắn thì mình không gỡ nổi.

Cảm nghĩ cá nhân tôi xuất phát từ nội bộ U-23 nếu nói là thiếu người dẫn dắt, không đoàn kết thì không... bán độ được. Phải có đầu lĩnh xúi giục hoặc gợi ý mới có được.

Hồi SEA Games 2005, tôi nhớ rất rõ khi Tài Em báo cáo cho tôi có một số người rủ bán độ thắng Myanmar 1-0, tôi báo ngay cho Phó đoàn TTVN Lê Thế Thọ. Sau này tôi mới biết anh cán bộ an ninh cũng biết nhưng lại cho biết là nếu có lệnh mới dám làm, không thì nên im lặng.

Chúng tôi biết nhưng làm ầm ĩ lên người ta nói mình gây rối ren đội tuyển U-23 quốc gia thì đi tù à?

Tôi giả dụ lúc đó nếu ông Riedl có biết cũng chỉ nhắc nhở thôi. Bởi nó nhạy cảm ở trận bán kết, lỡ đội không thắng để vào chung kết thì ông mất việc ngay. HLV chỉ quản lý về mặt chuyên môn thôi, chứ không phải lo học trò có bán độ hay không.

Cầu thủ bây giờ có bài học xương máu rồi, tiền bạc lại rủng rỉnh, tôi nghĩ không ai dại làm bậy đâu. Đình Tùng mà có giá 8 tỉ đồng thì Trọng Hoàng phải hơn thế chứ? Cho nên khả năng bán độ là khó lắm!

Hơn nữa, mình nên đứng ở góc độ cầu thủ để nhìn nhận cho đa chiều. Đồng ý trong trận thắng Lào 3-1 Văn Quyết có mấy quả đá vào dễ hơn đá ra ngoài nhưng cầu thủ quốc tế cũng vậy, bảo đá lại không đá được.

Trọng Hoàng sút quả phạt đền hỏng thì nhiều anh cỡ Zico, Beckham, Terry cũng có sút vào đâu? Vấn đề là mình phải tìm hiểu Trọng Hoàng có được phân công sút quả ấy không? Anh ta có giành đồng đội không hay còn ý đồ gì đằng sau nữa?

Mọi chuyện đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng, nên nhất thiết phải mời cơ quan điều tra vào cuộc và nhờ nghiệp vụ của họ mới biết.

ĐĂNG HUY ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm