HLV Worawut nói 'biết điều đó' là... biết cái gì?!

(PLO)- Thái Lan hay Việt Nam đều nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết U-23 châu Á.

Thực tế, nhiều trụ cột của U-23 Hàn Quốc không có tên trong đội hình xuất phát trận hòa VN 1-1. Chẳng hạn tiền vệ tấn công Lee Kang-in (Mallorca), Cho Young-wook, Oh Se-hun, Hong Hyun-seok...

Trong cabin ban huấn luyện U-23 VN tràn ngập người Hàn Quốc, đứng đầu là HLV Gong Oh-kyun, phía bên kia HLV Hwang Sun-hong dẫn dắt U-23 Hàn Quốc, những nhà đương kim vô địch giải.

U-23 Hàn Quốc "cất" nhiều trụ cột trong đội hình xuất phát ở tối 5-6. Ảnh: ANH THỎA.

Điều đáng nói hơn, ông Gong từng là thành viên trong ban huấn luyện U-23 Hàn Quốc tại Thường Châu năm 2018, nơi giải đấu mà U-23 VN vào chung kết còn Hàn Quốc vào bán kết và sau đó là hạng ba.

Phát biểu của HLV Worawut sau trận Thái Lan đánh bại Malaysia 3-0, HLV Worawut nói: “Dù bị loại, nhưng nếu còn cảm hứng, Malaysia có thể chơi tốt và tạo cơ hội cho những đội khác chơi bằng trách nhiệm. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra”.

Worawut nói rằng, ông biết rất rõ U-23 Malaysia, đội này có thể đánh bại Việt Nam (lượt trận cuối). Nếu điều đó xảy ra thì Thái Lan dù có thua Hàn Quốc cũng có một vé vào tứ kết.

Gặp Hàn Quốc, Thái Lan có quyền tự quyết số phận của mình. Ảnh: ANH THỎA

Vậy hỏi ngay, trận U-23 Hàn Quốc hòa U-23 VN 1-1 có “vấn đề” gì không? Nói một cách cụ thể là Hàn Quốc có “nương” cho VN không?

Chẳng ai dám cả, World Cup 2018, tuyển Đức là nhà đương kim vô địch World Cup nhưng bị Hàn Quốc tiễn về nước bằng trận thắng 2-0. Chẳng ai dám chơi canh bạc liều mạng.

Nhưng có điều, sự tính toán của những nhà cầm quân, nhất là những đội bóng lớn nuôi mục tiêu vô địch thì họ tính đường dài, dưỡng quân, giấu bài, không bộc lộ hết khả năng của mình, không cho đối thủ hiểu biết quá nhiều về các ngôi sao của họ để vào các vòng đấu Knock out họ dễ bề chơi bóng, không bị đối thủ bắt bài...

Thực tế là ở trận đầu bảng C, HLV Hwang Sun-hong bung lực lượng cực mạnh và đánh bại U-23 Malaysia 4-1 khi họ chơi ở mức “ga-ran-ti” mà thôi. Nhìn “quanh một vòng” nhất là bảng C cũng như các đối thủ bảng khác, ban huấn luyện Hàn Quốc đã điều chỉnh lực lượng cho một cuộc hành trình dài nhằm bảo vệ ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới